Với Tuchel, Chelsea đã sẵn sàng hướng đến những danh hiệu cao quý

(PLVN) - Sau khi Lampard ra đi, Thomas Tuchel đến và mang về những ngọn gió mới, cả về lối chơi đến tác phong thi đấu của cầu thủ. Bước đầu, chiến lược gia người Đức đã cùng Chelsea gặt hái được những thành công và hoàn toàn có khả năng không chỉ “thoát chìm”, mà còn hướng đến những danh hiệu cao quý. 
Tuchel đang làm rất tốt công việc của mình tại Chelsea.

Chân giá trị của Tuchel

Tuchel được giao trọng trách tiếp quản chiếc ghế nóng mà huyền thoại  Lampard đã để lại. Tất nhiên, mọi thứ sẽ không hề dễ dàng cho bất cứ ai lên nắm quyền tại Stamford Bridge. Nên nhớ, hàng loạt chiến lược gia tên tuổi khác đã phải nhận trát sa thải của vị chủ tịch Abramovich. Kể cả những cái tên lừng lẫy nhất của bóng đá đương đại như Mourinho, Ancelotti…, nếu không làm hài lòng ông chủ người Nga, cả về thành tích lẫn lối chơi thì đều phải ra đi không kèn không trống. Nói thế để thấy áp lực của Thomas Tuchel là lớn như thế nào.

Chiến lược gia người Đức là người đã đưa Paris Sant Germant đến với trận chung kết UEFA Champions League mùa giải năm ngoái, và tài năng của ông, tất nhiên là chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng người ta vẫn chờ xem ông sẽ giải quyết những vấn đề nội tại mà HLV Lampard để lại như thế nào. Và đến thời điểm này, không thể phủ nhận chiến lược gia người Đức đã phát huy được chân giá trị. 

Tuchel đã đưa Chelsea, với những bất ổn vào đến bán kết Champions League, sau khi đội bóng này vượt qua đối thủ khó chịu Porto. Nhưng xét cho cùng, đây không phải là đối thủ khó nhằn nhất mà Chelsea đã đối đầu. Chính xác thì cửa ải lớn nhất mà đội bóng Luân-đôn vượt qua chính là Atletico Madrid ở vòng 1/8. Cũng chính thắng lợi ở trận lượt về 2-0 trước Atletico (chung cuộc thắng 3-0) đã biến chiến lược gia người Đức trở thành huấn luyện viên có khởi đầu tốt nhất tại Chelsea, vượt qua những tên tuổi sừng sỏ, trong đó có Scolari, Mourinho hay Ancelotti.

Cụ thể, tại thời điểm đó, ông giúp Chelsea giành được đến 9 chiến thắng, 4 trận hòa trong 13 trận đầu tiên cầm quân. Trước đó, tận năm 2008, Soclari mới đạt được thành tích 12 trận bất bại. Trong 2,5 tháng đầu có mặt tại Chelsea, Tuchel cũng chỉ duy nhất 1 lần phải chịu thất bại. Kết quả đó giúp “con tàu” tưởng như đắm, ấy vậy mà đã áp sát top 4, với khoảng cách chỉ 1 điểm ít hơn. 

Chelsea đã sẵn sàng chinh phục các danh hiệu cao quý. 

Tuchel đến, Chelsea thay đổi hoàn toàn về thái độ thi đấu và lối chơi. Xét về khía cạnh tinh thần thi đấu, như tiền vệ Mason Mount từng phát biểu, ông thầy mới đã khiến động lực thi đấu của cầu thủ tăng cao. Tuchel không dấu diếm tham vọng, và truyền tải cảm hứng cho học trò ngay ở lần gặp mặt đầu tiên. Chính vì thế, toàn đội luôn nỗ lực tập luyện và kết quả trên sân cỏ thể hiện rất rõ nét. Hậu vệ trái Chilwell cũng từng tiết lộ với báo giới rằng, nhờ những trao đổi thẳng thắn với Tuchel mà anh đã phần nào khắc khục được những nhược điểm của mình và tiến bộ lên từng ngày.

“Tuchel không ngại giao tiếp với các học trò và đưa ra các chỉ dẫn cụ thể, điều rất khác so với huấn luyện viên Lampard”, Chilwell chia sẻ. Bởi vậy, cho đến nay, đội bóng của Tuchel mới chỉ nhận tám bàn thua sau 17 trận, tức 0,47 bàn mỗi trận, một con số quá đỗi ấn tượng, thể hiện rõ ràng rằng hàng thủ Chelsea ngày càng được gia cố chắc chắn, và các hậu vệ cũng chơi tập trung hơn trước rất nhiều.

Trên hàng công, mặc dù Timo Werner vẫn chưa thể hiện được hết mình, Kai Havertz nhiều khi vẫn có phần chuệch choạc, nhưng các cầu thủ khác đã biết cách thay thế vai trò của họ. Một đội bóng có các cầu thủ hàng đầu, trở nên gắn kết hơn, cầu thủ chơi hết mình thì chiến thắng sẽ là điều dễ hiểu. Đây cũng chính là điều đầu tiên mà Tuchel đã làm được và cái hướng mà đội bóng thành Luân-đôn đang đi đúng như những gì ông đã phát biểu: “Chelsea là một dàn nhạc và tất cả chơi theo nhịp điệu nhất định”.

Thách thức các đối thủ

Mới đây, sau những thành công của đội bóng, Thomas Tuchel đã có những phát biểu đại ý là đội bóng này có nét văn hóa, tinh thần, chất lượng và lịch sử đủ để các huấn luyện viên giành được các danh hiệu. Phát biểu đó phần nào khẳng định mục tiêu của Tuchel, là ông sẵn sàng thách thức các đối thủ. Người Đức vốn khoa học, thẳng thắn, và ông không dấu diễm điều đó.

Thậm chí, ông khẳng định bây giờ là thời điểm để Chelsea giành được cúp vô địch. Có thể, chiếc cúp mà Tuchel nói đến là UEFA Champions League hoặc FA Cup bởi tại Giải ngoại hạng Anh, gần như chiếc cúp đã được trao cho Man City bởi khoảng cách của “Man xanh” so với phần còn lại khá an toàn. Với những mặt trận còn lại, đều là những thủ thách không hề nhỏ một chút nào. 

Những lời nói kiểu như vậy với Tuchel không đơn thuần chỉ là để úy lạo các học trò trước những trận đánh lớn mà có lý do để tin tưởng đội bóng. Họ đã có những cầu thủ chất lượng bởi mùa hè 2020, Chelsea thoát khỏi án phạt cấm chuyển nhượng. 200 triệu bảng đã được ông chủ Abramovich bỏ ra để đưa về Stamford Bridge những cái tên tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới như Havertz, Werner, Ziyech và Chilwell.

Ở bóng đá hiện đại, nhiều khi khái niệm truyền thống sẽ bị vượt qua bởi những đồng bảng của các ông chủ giàu có và thành công của nhiều đội bóng phần nào chứng minh điều đó. Bởi vậy, sự đầu tư lớn của Chelsea cũng là để họ cạnh tranh các danh hiệu. Lampard có thể thành công trên phương diện tạo cơ hội và giúp các tài năng trẻ tỏa sáng, nhưng để họ lớn lên và tiến xa thì ông chưa làm được. 

Với Tuchel câu chuyện lại hoàn toàn khác. Ông biết phát huy hiệu quả của những bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu bảng. Như báo giới xứ sở sương mù từng khẳng định, Thomas Tuchel đã có thể định hình được lối chơi ngay từ buổi tập đầu tiên. Đó chính là đẳng cấp của một huấn luyện viên nhiều năm kinh nghiệm so với Lampard, một người vừa mới nổi.

Chẳng hạn, với Lampard, hàng thủ Chelsea rất mong manh dễ vỡ, nhưng với Tuchel, ông không cần quá nhiều thời gian để đưa hàng thủ đội bóng vào “form”. Thống kê chỉ ra rằng tại ngoại hạng Anh, từ khi Tuchel dẫn dắt, Chelsea trở thành đội bóng ít phải đối mặt với các pha dứt điểm nhất tại Premier League. 

Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là Chelsea của Tuchel đã hoàn hảo. Còn nhiều việc để làm nếu chiến lược gia người Đức muốn chinh phục danh hiệu ngay từ mùa giải đầu tiên. Chẳng hạn, dưới thời Lampard, Chelsea dứt điểm trung bình 10 lần/trận, nay chỉ còn 7 lần. Con số cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge đã tấn công ít hơn, bên cạnh đó, cũng có ít trận ghi được quá 2 bàn thắng (14 trận đầu tiên, chỉ có 4 trận ghi được 2 bàn). Một thống kê khác cũng chỉ ra số bàn thắng được kỳ vọng trong mỗi trận của Chelsea dưới thời Tuchel hiện tại đang là 1,43 bàn. Chất lượng các pha dứt điểm cũng chỉ được đánh giá ở hệ số 0.104, thấp hơn thời của Lampard (1,56 và 0.121).

Những con số đó cho thấy có thể bước đầu Tuchel sẽ đi theo con đường của Mourinho trước đây, tức là biến Chelsea thành một cỗ máy chắc chắn ở hàng phòng ngự, rồi chờ cơ hội để tung ra những đòn hiểm hóc. Hướng đi này có lẽ sẽ hợp lý hơn trong đấu cúp hơn là đấu giải, khi thành bại chỉ ngay trong một vài trận đấu thăng chứ không phải phong độ trải dài qua nhiều trận. Bởi vậy, có thể Tuchel sẽ thực hiện được tham vọng của mình, nhưng ông cũng đừng quên, với lối đá này, Mourinho chẳng mang về cho Chelsea được chiếc cúp châu Âu nào cả. 

Đọc thêm