Vụ dồn điền đổi thửa ở Ba Vì: Chính quyền thành phố cần mạnh tay trong xử lý

(PLO) - Giống như hai xã Phú Cường và Cổ Đô mà PLVN đã đề cập, trong quản lý, sử dụng đất đai và ngân sách, chính quyền xã Vạn Thắng cũng xuất hiện nhiều sai phạm khiến công tác dồn diền đổi thửa trở thành “điểm nóng”?
lTrụ sở UBND xã Vạn Thắng – nơi xử lý những sai phạm của cán bộ và khúc mắc của dân không triệt để.
lTrụ sở UBND xã Vạn Thắng – nơi xử lý những sai phạm của cán bộ và khúc mắc của dân không triệt để.
Suốt hai năm 2013 và 2014, công dân thôn Mai Trai, gồm: Trần Thị Nga, Lê Văn Quang, Vũ Văn Ngọc, Lê Thị Là, Lê Hữu Tiến, Nguyễn Xuân Anh, Đỗ Văn Chằn, Lê Văn Thoại, Lê Thị Ngọc Lương và Nguyễn Thị Hằng… liên tục có đơn khiếu nại, tố cáo và đối chất gay gắt trong các cuộc tiếp dân của huyện và TP.Hà Nội. 
Theo phản ánh, trước dồn điền đổi thửa (DĐĐT), chính quyền xã Vạn Thắng không những không thống kê chính xác để công khai diện tích mà còn tự để lại diện tích đất quỹ I và các ao, đầm (khoảng 18 mẫu); quỹ đất 2 khoảng 20 mẫu cho đấu thầu quá thời hạn; khu đồng trũng của xã đã bán trái phép cho chủ thầu nuôi cá, tiền lãi không nộp ngân sách. Xã còn làm thất thoát 31 tỷ đồng trong Dự án nuôi trồng thủy sản mà năm 2009 UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt và giao cho UBND huyện Ba Vì làm chủ đầu tư. Sau khi đầu tư cho 91 ao thả cá, cầu cống, cơ sở hạ tầng, đến nay công trình vẫn dở dang, tiền sau khi đầu tư sử dụng còn lại bao nhiêu, vào túi những ai chưa được làm rõ.
Trong việc cấp sổ đỏ cho dân (theo Quyết định 1966 ngày 23/1/2001 của UBND tỉnh Hà Tây cũ), xã đã thu 80 nghìn đồng/hộ, nhưng 10 năm qua, người dân vẫn “đỏ mắt” chờ “ sổ đỏ”, trong khi cùng thời điểm đó, các xã khác người dân đã được cấp. Về khúc mắc này, Công an huyện Ba Vì trong công văn ngày 16/7/2014 đã biện minh: “Đây là lỗi hành chính, trách nhiệm thuộc UBND xã Vạn Thắng và Phòng TN&MT huyện Ba Vì, đứng đầu là Chủ tịch xã Phùng Văn Nhường và ông Kiều Thành – Trưởng phòng TN&MT thời điểm 2003 – 2004. Hiện hai ông đã nghỉ hưu”. Chẳng lẽ hai ông nghỉ hưu thì không bàn giao cho người kế nhiệm tiếp tục giải quyết và chịu trách nhiệm?
Một sai phạm khác: Từ năm 1993, thôn Mai Trai tạo điều kiện cho 3 Chi đoàn gây quỹ hoạt động bằng cách cho mỗi Chi đoàn 480m2 đất để canh tác. Nhưng đến năm 2000, chính quyền xã và thôn đã chuyển đổi hợp pháp số đất này chia cho các ông Lê Hữu Lại – Trưởng ban Kiểm soát HTX; Đỗ Văn Lới – Chủ nhiệm HTX và Trần Văn Luy (đều 480m2). Sau đó  xã “đền bù” cho 3 vị trên khoảng 800 triệu đồng để cắm đất giãn dân cho 19 suất với giá 4 triệu đồng/m2, tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Dân không biết số tiền này có nộp công quỹ không? Vẫn trả lời của Công an Ba Vì:“ Đề nghị UBND xã Vạn Thắng thu hồi diện tích đất Đoàn thanh niên thôn Mai Trai đang sử dụng vào quỹ đất công của UBND xã”. Nhưng xã từ “sang tay” cho 3 hộ, lại cắm 19 suất đất giãn dân thì còn đâu để “thu hồi”? 
Ngày 10/6/2014, ông Phùng Văn Đoàn và ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Tuấn Xuyên tố cáo ông Phùng Tất Thắng – Chủ nhiệm HTX Tuấn Xuyên biển thủ công quỹ. Để phục vụ DĐĐT, UBND xã Vạn Thắng chi 7 triệu cho HTX để đền bù cho 12 hộ bị mất ruộng, nhưng ông Thắng cùng cán bộ thôn nhập nhèm số tiền đó. Tiền bán nước trắng 3 mẫu đất quỹ 2 cũng không vào sổ sách. 12 hộ chấp nhận lấy đất quỹ 2 mà ông Thắng cũng không chia.
Khi triển khai DĐĐT, mặc dù xã tổ chức nhiều cuộc họp với dân (có cuộc lãnh đạo huyện Ba Vì tham dự), nhưng kết cục không tìm được tiếng nói chung, do chính quyền xã quanh co, thiếu minh bạch; không dám đối chất và đặc biệt là không giải đáp thỏa đáng thắc mắc của dân. Đỉnh điểm là cuộc họp dân ngày 23/12/2013, xã triệu tập 8 đội để bàn tiếp về DĐĐT, nhưng chỉ có 3 đội tham gia. Thấy vậy, Chủ tịch xã Phùng Văn Điền phải huy động lực lượng đến từng đội sản xuất ép dân phải đến họp và gắp phiếu dồn ghép ruộng đất. 
Về việc xây dựng nông thôn mới theo Thông báo 28 ngày 15/3/2010 của Ủy ban Thường vụ huyện Ba Vì, trong đó khâu đột phá – tiêu chí cơ bản là DĐĐT. Nhưng khi tiến hành thực hiện thì đất đai bị “phù phép”, vì vậy, việc xây dựng nông thôn mới và DĐĐT ở các xã Phú Cường, Cổ Đô, Vạn Thắng cùng một số nơi khác vẫn “dẫm chân tại chỗ”. Khi mà chính quyền huyện Ba Vì không có những “động thái” tích cực, thậm chí còn dung túng, bao che thì các cơ quan đảng, chính quyền và chức năng của TP.Hà Nội cần phải “mạnh tay”, kiên quyết hơn để lấy lại lòng tin của người dân vào các cấp chính quyền nơi đây.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm