Chồng gây án, vợ có phải bồi thường thiệt hại?

(PLO) - Chị Đinh Thị Vân (Châu Thành – Đồng Tháp) hỏi: Chồng tôi phạm tội cố ý gây thương tích bị kết án 18 tháng tù và bồi thường thiệt hại 42 triệu đồng, khấu trừ trước đó bị hại đã nhận 18 triệu đồng, còn lại phải thi hành 24 triệu đồng. 

Sau khi bản án sơ thẩm có hiệu lực thi hành, chấp hành viên của Chi cục Thi hành án huyện nhiều lần đến yêu cầu tôi phải thi hành 24 triệu đồng, nhưng hoàn cảnh gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên không có tài sản để thi hành. Vậy, tôi có phải thi hành bản án phần bồi thường thiệt hại cho chồng tôi hay không?

Luật gia Bùi Đức Độ trả lời: Cơ quan thi hành án có trách nhiệm thi hành đúng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Trong vụ việc này, chỉ một mình chồng của chị gây án nên một mình chồng của chị thực hiện nghĩa vụ bồi thường tổn thất về sức khỏe cho người bị hại.

Vì vậy, trừ khi chị tự nguyện thi hành thay cho chồng; nếu không bồi thường thay thì phải chờ đến khi chồng chị ra tù đi làm kiếm tiền để thi hành bản án.

Đọc thêm