2 thanh niên chia nhau 33 năm tù vì vận chuyển ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 10/6, TAND TP Đà Nẵng vừa phiên xét xử và tuyên phạt Trương Văn Ích (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) 17 năm tù, Trần Văn Tấn (SN 1995, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 16 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
2 bị cáo tại phiên tòa.
2 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng ngày 4/12/2020, đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) liên hệ nhờ Ích đi mua 50 viên thuốc lắc và 20 gram Ketamine. Ích liên hệ với đối tượng có nick Zalo "Bụi Trần" hỏi mua với giá 30 triệu đồng và hẹn giao dịch tại khu vực đường Lý Thái Tông, Đà Nẵng.

Ích nhờ Tấn lúc đó đang là tài xế taxi, chở ra Đà Nẵng để mua ma túy. Tấn điều khiển ô tô chở Ích đến khu vực đường đường Lý Thái Tông nhận 50 viên thuốc lắc và 20 gram Ketamine.

Nhận được hàng cấm, Ích đưa cho Tấn cất giấu vào trong hộp đồng hồ tốc độ, phía trên vô lăng xe ô tô, rồi cả hai về lại Quảng Nam. Sau đó, Ích mang số ma túy trên đưa cho Tuấn được trả công cho Ích 8 triệu đồng, Ích đưa cho Tấn 500 nghìn đồng.

Trưa 19/12/2020, Tuấn tiếp tục nhờ Ích đi mua 200 viên thuốc lắc và 50 gram Ketamine với tiền công 10 triệu đồng. Tuy nhiên, trên đường Tấn chở Ích về lại Quảng Nam, khi đi ngang Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước (huyện Hòa Vang) thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo điều tra, ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 09/12.2020 đến 17/12/2020, tại thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Ích đã 2 lần mua ma túy của Tuấn về bán lại cho Tấn. Một lần 10 viên thuốc lắc, 5 chỉ Ketamine với giá 6,7 triệu đồng.

Tổng trọng lượng ma túy Ích và Tấn phải chịu trách nhiệm hình sự là 70,162 gram ma túy loại MDMA và 47,619 gram loại Ketamine.

Đọc thêm