2.023 người trình diễn Xòe Thái trong Lễ hội Mường Lò

(PLVN) - Lễ hội Mường Lò 2023 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2023 tại Nghĩa Lộ - Yên Bái với chủ đề "Tinh hoa Miền Di sản”, dự kiến có 2.023 người trình diễn múa xòe đại đoàn kết trong đêm khai mạc.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò tại Thị xã Nghĩa Lộ trong thời thời gian từ cuối tháng 9 kéo dài hết tháng 10/2023.

Vòng xòe đại kết thu hút hàng ngàn người tham gia. Nguồn: yenbai.gov.vn

Vòng xòe đại kết thu hút hàng ngàn người tham gia. Nguồn: yenbai.gov.vn

Lễ Khai mạc lễ hội dự kiến được tổ chức tại Sân Vận động Thị xã Nghĩa Lộ vào lúc 20 giờ tối 30/9. Chương trình nghệ thuật tiếp đó sẽ có sự xuất hiện 2.023 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tham gia trình diễn màn múa xòe đại đoàn kết.

Trong khuôn khổ, Lễ hội sẽ được tổ chức tới 30 hoạt động hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Trong đó, có 16 hoạt động chính như diễu diễn đường phố, sự kiện thời trang, lễ hội rước đèn Trung thu, hội thi ném còn, không gian chợ phiên, Festival kiến trúc sư trẻ toàn quốc, bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò.

Các xã, phường sẽ tổ chức 14 hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, lễ hội tại địa phương, các hoạt động du lịch khám phá, trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của Nghĩa Lộ.

Đặc biệt, Lễ hội Mường Lò 2023 còn có sự tham gia của Thành phố Hà Nội với không gian quảng bá, giới thiệu di tích lịch sử, di sản văn hóa, giá trị văn hóa của thủ đô Hà Nội.

Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TX. Nghĩa Lộ, cho biết Lễ hội ban đầu được tổ chức với quy mô cấp thị xã, giờ được nâng lên quy mô cấp tỉnh. Vì thế, thị xã đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ hội, trong đó màn xòe Thái huy động 2.023 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tham gia, tương ứng với năm tổ chức là 2023.

Được biết, ngày 15/12/2021 UNESCO đưa Nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ vinh danh và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO được tổ chức tại Thị xã Nghĩa Lộ vào đêm 24/9/2022 thu hút trên 3.000 nghệ nhân trình diễn Xòe Thái.

Trong thời gian 29/9 - 1/10/2023, Báo Pháp Luật Việt Nam và UBND huyện Trạm Tấu tổ chức giải leo núi “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù cao 2979m thuộc xã Xà Hồ - Trạm Tấu, với tổng giải thưởng lên đến hơn 200 triệu đồng.

Đọc thêm