Ấm áp những món quà xuân

(PLVN) - Ngày 26/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiền Hải, Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”, tặng quà đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, giảm sâu thu nhập do dịch bệnh Covid-19.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình tặng quà Tết đoàn viên, người lao động. Ảnh Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình tặng quà Tết đoàn viên, người lao động. Ảnh Bá Mạnh

Có  tổng số có 500 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng đã được trao tặng đoàn viên, NLĐ. “Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định vai trò của tổ chức chức Công đoàn là “tổ ấm”, nơi mà ở đó đoàn viên, NLĐ được động viên, quan tâm, chia sẻ...”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải Nguyễn Thái Học cho biết.

Cùng ngày, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng khai mạc chuỗi sự kiện “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” với mục tiêu không để đoàn viên, NLĐ không có Tết. Và điều đặc biệt là năm nay, số tiền mà các cấp Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ tăng gấp đôi năm ngoái với gần 6 tỷ đồng.

Cụ thể, trong đợt này, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ 3.330 suất quà cho đoàn viên, NLĐ toàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Số quà này có từ nguồn kinh phí 1 tỷ đồng do UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng và trích từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố năm 2021 với tổng trị giá 3,3 tỷ đồng. 

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đang tập hợp danh sách từ các đơn vị trực thuộc để tiến hành trao quà đợt 2. Dự kiến đợt 2 có khoảng 3.000 suất quà với tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng nữa được trao cho đoàn viên. Năm nay, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cũng dự kiến tổ chức gần 80 “Chuyến xe Công đoàn” đưa gần 3.000 đoàn viên, NLĐ về quê, đón Tết.

Lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk trong 5 ngày từ 25-29 tháng Chạp. Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố cũng sẽ tổ chức hàng trăm chuyến xe để đưa công nhân lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố về quê đón Tết.

Với tinh thần tương thân, tương ái và được sự thống nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thống đốc NHNN, ngành Ngân hàng tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà và thực hiện công tác an sinh - xã hội trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đối với các hộ nghèo, các trường học, các đồn biên phòng.

Theo đó, đoàn công tác NHNN đã trao tặng 217 suất quà cho hộ nghèo tại xã Y Tý; tặng 197 suất quà cho hộ nghèo tại xã A Lù; hỗ trợ xây dựng 3 Chốt công tác liên ngành đường biên cho Đồn biên phòng Y Tý; hỗ trợ 570 áo ấm cho các em học sinh ở xã Y Tý… Tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Tại Đồn biên phòng A Mú Sung, đoàn tặng 37 suất quà hộ nghèo tại xã A Mú Sung; tặng 105 suất quà cho hộ nghèo tại xã Nậm Chạc; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa (kết hợp nhà tránh lũ); hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình Nhà quản lý cột cờ Lũng Bô; hỗ trợ xây dựng 2 Chốt công tác liên ngành đường biên cho Đồn biên phòng A Mú Sung; tặng quà cho Đồn biên phòng A Mú Sung… Tổng giá trị là hơn 4 tỷ đồng.

Còn tại Đồn biên phòng Trịnh Tường, đoàn tặng quà cho 200 hộ nghèo tại xã Trịnh Tường; tặng quà cho 145 hộ nghèo tại xã Cốc Mỳ; hỗ trợ xây dựng 2 Chốt công tác liên ngành đường biên cho Đồn biên phòng Trịnh Tường; tặng quà cho Đồn biên phòng Trịnh Tường… Tổng giá trị quà tặng là 626 triệu đồng. 

Đọc thêm