Ba công nhân bị bỏng nặng khi di chuyển khung kim loại gần đường điện cao thế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc sử dụng cần cẩu di chuyển khung kim loại gần đường điện cao thế ba công nhân đã bị bỏng nặng nhập viện cấp cứu.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 1/6, tại khu vực Bãi Muối, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Ba công nhân trong lúc di chuyển khung kim loại gần đường dây trung chuyển 22KV đã bị tác động từ dòng điện khiến cả ba phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc lực lượng chức năng đã tiến hành ngắt dòng điện, phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ba nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn L (37 tuổi, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh), Nguyễn Thành C (39 tuổi, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long), Bùi Văn K (24 tuổi, trú tại huyện Ân Thi, TP Hải Dương).

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, hiện ba nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Anh K bị bỏng nặng nhất cấp độ 4 tại vùng tay và hai bên bàn chân. Anh Nguyễn Văn C, bỏng cấp độ 3 khoảng 20 % tại vùng ngực, cằm, bàn tay và hai bàn chân, anh Nguyễn Văn L bị bỏng cấp độ 3 tại hai bàn tay và chân trái.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được làm rõ.

Đọc thêm