Bảo hiểm cây..cao su

Các cây cao su thuộc mọi độ tuổi: gồm cả cây trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và cây đã cho khai thác mủ, thậm chí, trong trường hợp rủi ro do bão cấp 8 trở lên dẫn tới tổn thất cho vườn cây cao su như gãy đổ, bật gốc cây, gây ra tổn thất toàn bộ cây hoặc làm suy giảm sản lượng của cây, chủ vườn cây sẽ được bồi thường chi phí khôi phục lại vườn cây, khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

Đó là sản phẩm mới do TCty CP  Bảo hiểm Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (BIC) đang triển khai thí điểm tại các tỉnh có sản lượng cao su lớn nhất cả nước như: Tây Nguyên, các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.

BIC cũng đang nghiên cứu để cung cấp sản phẩm này tại địa bàn Lào và Campuchia (qua hai liên doanh LVI và CVI). Sản phẩm được thiết kế đơn giản, dễ tính toán với nhiều lựa chọn cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

Cây Cao su
Cây cao su Việt Nam từ nay sẽ có bảo hiểm- ảnh MH

Hiện nay diện tích cao su của Việt Nam được xếp thứ 6 (chiếm khoảng 6,4% tổng diện tích cao su thế giới), sản lượng xếp thứ 5 (khoảng 7,7% tổng sản lượng cao su thế giới) và xuất khẩu đứng thứ 4 (khoảng 9%) trên thế giới. Cao su được đánh giá là cây trồng đứng thứ 2 về tỷ suất lợi nhuận, chỉ sau cây cà phê. Nhu cầu tiêu thụ cao su của thế giới tăng trong khi nguồn cung ở nhiều nước đang có chiều hướng giảm. Đây sẽ là cơ hội thúc đẩy sự phát triển của cao su Việt Nam, do tiềm năng của cao su còn rất lớn.

Mặc dù nhiều tiềm năng nhưng cây cao su thường xuyên phải đối mặt với các rủi ro như bão lốc, dịch bệnh, thiên tai,… đặc biệt là các rủi ro do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở nước ta. Một ví dụ thực tế, theo ước tính sau cơn bão số 9 (tháng 9/2009) thì ngành cao su thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng, diện tích bị thiệt hại xấp xỉ 5% tổng diện tích vườn cây trong cả khu vực miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, sản lượng bình quân sụt giảm và tổng sản lượng hao hụt khoảng gần 4.000 tấn mủ cao su. Nếu không có biện pháp đề phòng và tự bảo vệ, người trồng cây sẽ đối mặt với các thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sản xuất và kinh doanh.

Ông Phạm Quang Tùng, Tổng Giám đốc BIC cho biết , trước mắt, BIC sẽ tập trung bảo hiểm cho các cây cao su trước các rủi ro mà người nông dân thường xuyên phải đề phòng và đối mặt là bão. Sau khi triển khai ổn định sản phẩm, BIC sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng địa bàn và rủi ro bảo hiểm cũng như triển khai áp dụng thêm cho các cây công nghiệp khác cũng có nhu cầu bảo hiểm như: điều,cafe…

T.LAN

Đọc thêm