Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường, mặt nhiều vết xước

(PLVN) - Sức khỏe của bé trai hiện ổn định, tuy nhiên, do mặt bé bị tổn thương nên cần được theo dõi và điều trị tại bệnh viện...
Bé trai bị bỏ rơi, mặt nhiều vết xước.
Bé trai bị bỏ rơi, mặt nhiều vết xước.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 9/9, người dân tại thôn Khe Gai (xã Đông An, huyện Văn Yên) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ven đường. Bé khoảng 3 ngày tuổi.

Nhận tin báo, lực lượng y tế và cán bộ xã đã có mặt tại hiện trường, đưa bé trai tới Bệnh viện huyện Văn Yên để thăm khám.

Hiện sức khỏe của bé ổn định, uống được sữa. Tuy nhiên, do mặt bị tổn thương, có nhiều vết xước nên bé cần được theo dõi và điều trị thêm tại bệnh viện.  

Đơn vị chức năng đã làm giấy chứng sinh và bảo hiểm cho bé.

Đại diện UBND xã Đông An cho biết đã thông báo ìm kiếm người thân cho bé trai trên loa truyền thanh tại các thôn, bản. Sau 7 ngày chưa có người nhà đến nhận bé thì chính quyền xã sẽ tiến hành các thủ tục bàn giao cháu cho người đăng ký xin nuôi.

Đọc thêm