Các Bộ "nới rộng cửa" cho doanh nghiệp

(PLO) - Tại Hội nghị Chính phủ với doanh nghiệp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, diễn ra ở TP HCM sáng nay, lãnh đạo một số Bộ đã nêu những ý kiến, giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp phát triển...
Toàn cảnh Hội nghị.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vai trò tham mưu cho Chính phủ kiến tạo những bước đột phá trong môi trường đầu tư kinh doanh. Thay đổi quan điểm hỗ trợ chung chung, đại trà sang hỗ trợ tập trung một số lĩnh vực, mục tiêu dài hạn nhất định.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết sẽ ưu tiên tập trung vào khu vực doanh nghiệp trong các ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh quốc gia, có ứng dụng đổi mới sáng tạo, định hướng xuất khẩu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng cho biết đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm số giờ nộp thuế, giảm giờ thông quan. Hiện đại hóa thuế và hải quan, kê khai điện tử thuế và nộp thuế.

Trong năm 2016-2017, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các mục tiêu cụ thể: Đến hết 2017 nâng cao hiệu quả thị trường tài chính (chứng khoán, bảo hiểm), đầy đủ sẵn sàng về dịch vụ, trong top 50 nước đầu. Trước năm 2020, năng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ trưởng Tài chính cho rằng: “Hải quan thông quan chậm hay nhanh là còn do các ngành khác, 72% phụ thuộc các ngành khác, chỉ 28% phụ thuộc ngành hải quan mà thôi”.

Lĩnh vực tiền tệ,  theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay khá ổn định, tỉ giá ngoại hối ổn định, bốn tháng đầu năm dự trữ ngoại tệ thu được cao nhất từ trước tới nay. Tín dụng đã tăng trở lại góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ sản sản xuất kinh doanh.

Về lãi suất, mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường đã giảm mạnh, so với năm 2011 giảm 40%. Tuy nhiên, các công cụ lãi suất tùy thuộc vào kinh tế vĩ mô và kỳ vọng lạm phát của năm 2016. Vì thế NHNN sẽ thực hiện lãi suất linh hoạt và hết sức thận trọng.

Ngày 27/4 vừa qua, NHNN đã làm việc với nhiều Ngân hàng Cổ phần nhà nước, Ngân hàng Thương mại, một số ngân hàng đã cam kết hạ lãi suất trung và dài hạn, tiết giảm chi phí tổng cộng lên tới cả ngàn tỷ đồng

Còn ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương thông tin, Bộ này đã rà soát các giấy phép con. Năm 2015, Bộ đã cắt bỏ 84/87 thủ tục hành chính dự kiến cắt bỏ. Năm 2016 cắt thêm 10 thủ tục hành chính nữa, 35 thủ tục hành chính sẽ đơn giản hóa, tiếp tục tiến hành cơ chế một cửa quốc gia trong XNK, đem lại thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bộ Công an khẳng định quan điểm của Bộ là không hình sự hóa quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tình trạng một số cán bộ thoái hóa, yếu kém, không nắm rõ quy định pháp luật nên vi phạm pháp luật, để xảy ra án oán sai làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người dân.Bộ đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thông tin để kịp thời xử lý sai phạm các cán bộ công an làm sai.

Sau phần phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ và Bộ Công an không chủ trương hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Hoạt động của lực lượng Công an là để phục vụ phát triển, phục vụ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tất cả những vi phạm pháp luật dù là của cá nhân, doanh nghiệp hay của cán bộ chiến sĩ cũng sẽ được xử lý nghiêm minh.

Đọc thêm