Cãi nhau với bố, thiếu nữ nhảy sông tự vẫn

(PLO) - Người cha chỉ biết kêu gào thảm thiết khi bất lực nhìn con gái bị dòng nước cuốn mất tích, chết thảm.

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc
Chiều 23/4, thi thể cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn đoạn qua cầu Bình Phước địa phận quận 12, TP.HCM được tìm thấy đưa về nhà xác sau nhiều giờ tìm kiếm.
Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ sau nhiều giờ tìm kiếm
Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ sau nhiều giờ tìm kiếm
Theo thông tin, nạn nhân là chị Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (SN 1996, ngụ Thủ Đức). Hơn 0h cùng ngày chị được cha mình chở bằng xe máy đi trên quốc lộ 1A hướng về quận Thủ Đức. Khi đến địa điểm trên, hai cha con xảy ra cự cãi. 
Người đi đường chứng kiến hiểu nhầm liền đến can ngăn. Người cha thấy vậy cố gắng giải thích. Trong khi đó, chị Ngọc liền lao qua lan can cầu, nhảy xuống sông tự vẫn. Người cha hoảng loạn nhảy xuống cứu con nhưng nước chảy mạnh đành bất lực. Bản thân ông cũng được người dân cứu vớt nên may mắn sống sót.
Lực lượng cứu hộ - cứu nạn thuộc cảnh sát Sở PCCC Công an TP.HCM có mặt tổ chức tìm kiếm. Nhiều giờ sau, thi thể nạn nhân được phát hiện đưa lên bờ.
Ông Vũ - cha chị Ngọc -  lí giải, hơn hai ngày nay chị Ngọc không về nhà nên ông đi tìm. Khi ông Vũ đến nơi phát hiện con gái liền đưa về nhà. Trên đường đi hai cha con bất đồng quan điểm, xảy ra mâu thuẫn./.

Đọc thêm