Chia thành nhiều mũi, nhiều hướng, tìm kiếm các công nhân mất tích ở Rào Trăng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng thời chia thành nhiều mũi, nhiều hướng tìm kiếm các khu vực dọc theo sông Rào Trăng về phía hạ lưu.
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tập trung tìm kiếm với tinh thần khẩn trương nhất.
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tập trung tìm kiếm với tinh thần khẩn trương nhất.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt nhưng các lực lượng đã triển khai công tác tìm kiếm từ rất sớm. Các phương tiện cần thiết tiếp tục được huy động để tìm kiếm tại khu vực bãi bồi số 2 cách hiện trường sạt lở 2km, đồng thời chở đất, lấp suối, mở đường tiếp cận bãi bồi số 3, tất cả được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất.

Các lực lượng tích cực đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Các lực lượng tích cực đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn chia thành nhiều mũi, nhiều hướng mở rộng phạm vi, khu vực tìm kiếm dọc theo hai bên sông Rào Trăng; chú ý tìm ở những vị trí khả năng có thi thể dạt vào.

Các lực lượng chia thành 2 mũi tìm kiếm dọc theo 2 bên sông Rào Trăng.

Các lực lượng chia thành 2 mũi tìm kiếm dọc theo 2 bên sông Rào Trăng.

Tuy nhiên, do địa hình sông, suối sâu hiểm trở, nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã quyết định tạm rút để xây dựng những phương án tìm kiếm khác. Đến 17h ngày 11/7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa tìm thêm được thi thể nào.

Đọc thêm