Sẵn sàng phương án tìm kiếm các nạn nhân tại lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 6/7, đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tìm kiếm của lực lượn g cứu hộ, cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3.
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tại hiện trường.
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Qua công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Mặc dù điều kiện thời tiết tại Rào Trăng 3 nắng nóng, khắc nghiệt song với trách nhiệm cao cả đối với Đảng, với Nhân dân mà đặc biệt là với những thân nhân của các nạn nhân vẫn đang còn mất tích thì các lực lượng vẫn tập trung tìm kiếm với tinh thần khẩn trương nhất.

Qua hơn 5 ngày tiến hành tìm kiếm, vẫn chưa tìm thấy thêm được nạn nhân nào song các lực lượng vẫn luôn ý thức, trách nhiệm và tập trung tìm kiếm với quyết tâm cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà động viên các lực lượng tìm kiếm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà động viên các lực lượng tìm kiếm.

Thời gian tới, việc tìm kiếm sẽ còn vất vả và khó khăn hơn, đặc biệt là khu vực bãi bồi số 3 sẽ có phần nguy hiểm vì đây là khu vực có vực sâu, có các bãi đá ngầm, đường cơ động vào hiện trường tìm kiếm rất khó khăn. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải tiến hành xây dựng phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, đánh giá đúng tình hình và trong quá trình tìm kiếm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Nguyễn Văn Phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải tiến hành xây dựng phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, đúng tình hình.

Ông Nguyễn Văn Phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải tiến hành xây dựng phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, đúng tình hình.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu lãnh đạo Nhà máy thủy điện Rào Trăng cần triển khai ngay phương án xả nước tại Hồ thủy điện Rào Trăng 4, tính đến trường hợp nếu kết thúc tại bãi bồi số 3 mà vẫn không tìm thấy thi thể các nạn nhân sẽ tiến hành tìm kiếm tại khu vực lòng hồ Rào Trăng 4.

Đọc thêm