Nối lại công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 10/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế đã nối lại toàn bộ các hoạt động tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3 sau 3 ngày phải tạm nghỉ để tránh áp thấp nhiệt đới.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh trong đợt trở lại tìm kiếm lần này, tỉnh tiếp tục huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung cho công tác tìm kiếm.

Trong đợt này, các lực lượng sẽ tập trung hoàn thành việc tìm kiếm tại bãi bồi số 2 và tiếp tục mở đường, ngăn sông, lấp suối để tiếp cận và tìm kiếm tại khu vực bãi bồi số 3, nằm ngay dưới cửa xả của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Các lực lượng đẩy nhanh công tác tìm kiếm các công nhân vẫn còn mất tích.

Các lực lượng đẩy nhanh công tác tìm kiếm các công nhân vẫn còn mất tích.

Đây là khu vực có địa hình hiểm trở, có vực sâu và bãi đá ngầm vì vậy lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình và xây dựng phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tìm kiếm.

Theo kế hoạch thì hôm nay sau khi nối lại công tác tìm kiếm các lực lượng sẽ bắt tay ngay vào tìm kiếm ở khu vực bãi bồi số 2 cách hiện trường sạt lở khoảng 2km về phía hạ lưu.

Đọc thêm