Choáng ngợp trước "vương quốc" hang động"

“Di sản thiên thiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được được ví như “vương quốc” hang động" với hàng trăm hang động lớn, nhỏ mang trong mình vẻ đẹp kỳ vĩ hiếm có”, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tự hào phát biểu tại Chương trình truyền hình trực tiếp “Du lịch hang động kỳ vĩ ở Quảng Bình” tổ chức tối 11/6 trong lòng động Thiên Đường.

“Di sản thiên thiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được được ví như “vương quốc” hang động với hàng trăm hang động lớn, nhỏ mang trong mình vẻ đẹp kỳ vĩ hiếm có”, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tự hào phát biểu tại Chương trình truyền hình trực tiếp “Du lịch hang động kỳ vĩ ở Quảng Bình” tổ chức tối 11/6 trong lòng động Thiên Đường.

Đây cũng là sự kiện đặc biệt nhất trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hoá- Du lịch Quảng Bình năm 2011.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Lương Ngọc Bính cùng nhiều đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, khách du lịch và nhân dân địa phương đã tham dự sự kiện độc đáo này.

Động Thiên Đường với chiều dài hơn 31km là một kỳ quan mới được phát hiện nằm trong quần thể Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình. Nói đến hệ thống hang động tại Việt Nam, không thể không nhắc đến hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng với vẻ đẹp hoang sơ và huyền diệu.

Phong Nha - Kẻ Bàng được mệnh danh là Phong Nha đệ nhất động, với gần 300 hang động lớn nhỏ khác nhau. Hang Sơn Đoòng nằm trong hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng được khám phá vào năm 1991 và đến ngày 22/4/2009, Hiệp hội hang động hoàng gia Anh do ông Howard Limbirt dẫn đầu đã công nhận là hang động tự nhiên có vòm động rộng lớn nhất.

Với chiều rộng 200 m, dài 6,5 km, cao hơn 150 m, hang Sơn Đoòng đã vượt qua hang Deer ở Vườn Quốc gia Gunnung Mulu của Malaysia để chiếm vị trí hang động tự nhiên lớn nhất. Ngoài ra, một số đoạn hang có kích thước lớn hơn, lên tới 140 m x 140 m trong đó có cột nhũ đá cao tới 14 m.

Cùng với hơn 300 hang động lớn nhỏ, Phong Nha - Kẻ Bàng còn được biết đến với hệ thống sông ngầm uốn lượn, lúc ẩn lúc hiện. Nhiều hang động như Phong Nha, hang Tối, hang Vòm thực chất là những dòng sông ngầm uốn lượn trong lòng các ngọn núi đá vôi hùng vỹ.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Quảng Bình và Cty CP tập đoàn Trường Thịnh đã được trao Bằng Chứng nhận 11 kỷ lục quốc gia về các lĩnh vực tự nhiên, xã hội của tỉnh, gồm: Địa phương có hệ thống hang động nhiều nhất; Địa phương có nhiều hệ thống sông ngầm nhất; Hang động có vòm động rộng lớn nhất; Có hệ thống đường Hồ Chí Minh (bao gồm nhánh Đông và nhánh Tây) đi qua tỉnh Quảng Bình dài nhất; Suối nước khoáng nóng lộ thiên có nhiệt độ cao nhất; Có bờ biển và dải cát dài nhất; Địa phương có địa hình bề ngang hẹp nhất; Hang động khô có chiều dài nhất; Động Thiên Đường có cầu gỗ dài nhất; Sun Spa Resort - khu du lịch có mặt biển, mặt sông dài nhất và Động Thiên Đường - Động khô dài có hệ thống thạch nhũ độc đáo nhất.

Hồng Thuý
 

Đọc thêm