Công nghệ thông tin không có đột phá lớn bởi… chính sách

Nhận định về việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào đời sống xã hội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho rằng, những năm qua, CNTT chưa có được những đột phá lớn, một phần do chính sách về CNTT vẫn mang tính chất khẩu hiệu…

Nhận định về việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào đời sống xã hội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho rằng, những năm qua, CNTT chưa có được những đột phá lớn, một phần do chính sách về CNTT vẫn mang tính chất khẩu hiệu…

“Tồn tại hay không tồn tại”

Câu chuyện thể chế quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của một ngành được ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)- chia sẻ về chính lĩnh vực công nghiệp phần mềm Việt Nam. Ông Trương Gia Bình cho hay, ngành phần mềm hiện đang phát triển khá thông thoáng, được cạnh tranh thoải mái. Cty có 5 người hay công ty có 1.000 người đều có thể cạnh tranh và phát triển. "Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng kiểu gì đi nữa mà không có sự tạo điều kiện của thể chế thì cũng rất khó có thể “đột phá” - ông Bình nói - “Lẽ ra quản lý phải theo kịp sự phát triển, song hiện tại, quản lý vẫn chưa theo kịp được sự phát triển”.

Làm rõ hơn nhận định của ông Trương Gia Bình, ông Nguyễn Tuân, Tổng Giám đốc Cty MV nhận xét: “Một trong những lý do mà CNTT Việt Nam chưa phát triển là vì chưa được sự quan tâm đúng mức. Đã có cơ quan Nhà nước triển khai ứng dụng CNTT nhưng sau đó không ai dùng, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp CNTT. Chúng tôi mong muốn được tạo môi trường nhiều việc hơn nữa để cho doanh nghiệp CNTT có thể sống bằng nghề”.

Khi chính sách như khẩu hiệu…

Chia sẻ với báo chí, TS. Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho rằng, muốn đẩy mạnh sự phát triển lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam thì cần phải có sự nỗ lực từ cả hai phía, gồm thị trường – DN, và thể chế - chính sách.

“Lĩnh vực CNTT những năm qua đưa ra nhiều Nghị quyết nhưng thực sự chỉ giống như khẩu hiệu, không biến thành quy định cụ thể nên không đưa vào cuộc sống được” – ông Lê Nam Thắng nói – “Khái niệm “CNTT-TT là hạ tầng của hạ tầng” vẫn đang chỉ là khẩu hiệu. Các chính sách cần phải được cụ thể hóa hơn trong một loạt nghị định, quyết định của các cấp lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành”.

Cùng chia sẻ những bất cập, khó khăn trong hiện trạng phát triển của lĩnh vực CNTT tại Việt Nam,  TS. Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bư chính Viễn thông nhận định, tư duy “CNTT-TT là hạ tầng của hạ tầng” chỉ là 1 trong 3 nội dung “đột phá” (gồm cơ sở hạ tầng, giáo dục và nguồn nhân lực, cải cách hành chính). 

“Dự kiến quý 2/2013, Bộ Chính trị sẽ có Nghị quyết về ứng dụng phát triển CNTT thay cho Chỉ thị 58. Bức tranh CNTT Việt Nam sẽ có biến đổi rất mạnh. CNTT sẽ có vai trò cao hơn nhiều” - TS. Mai Liêm Trực cho hay – “Nghị quyết mới của Bộ Chính trị sẽ là động lực, thay đổi tư duy từ “quản lý cởi trói cho sự phát triển”, sang “quản lý phải theo kịp sự phát triển”, và tiến tới “quản lý phải thúc đẩy sự phát triển”.

Bách Nguyễn

Đọc thêm