Công ty Cao su Hà Tĩnh phớt lờ chỉ đạo của tỉnh?


Đã có xô xát xảy ra giữa người dân và nhân viên Cty Cao su Hà Tĩnh, khi doanh nghiệp này cho người ra trồng cây trên đất đang có tranh chấp. Đã có rất nhiều công văn chỉ đạo, nhưng vẫn chưa đi đến “hồi kết”…


Đã có xô xát xảy ra giữa người dân và nhân viên Cty Cao su Hà Tĩnh, khi doanh nghiệp này cho người ra trồng cây trên đất đang có tranh chấp. Đã có rất nhiều công văn chỉ đạo, nhưng vẫn chưa đi đến “hồi kết”…

Năm 1995, ông Phan Kiệm (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đại diện cho 9 hộ dân ký hợp đồng kinh tế với Lâm trường Truông Bát (nay là Cty Cao Su Hà Tĩnh) nhận khoán 54,21 ha rừng theo Nghị định 01.

Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định, thu hồi 274 ha tại huyện Can Lộc (do Cty Cao su Hà Tĩnh quản lý) nhằm giao cho các xã quản lý để thực hiện việc giao đất, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân ở địa phương. Quyết định này cũng yêu cầu Cty Cao su Hà Tĩnh xác định mốc giới, giao đất tại thực địa cho UBND các xã…

Công ty Cao su Hà Tĩnh phớt lờ chỉ đạo của tỉnh? ảnh 1
Ảnh minh họa.

Nói với Pháp Luật Việt Nam, ông Kiệm khẳng định, trong quá trình thực hiện việc xác định ranh giới sử dụng đất các hộ dân không được tham gia nên ranh giới sử dụng đất không đúng với hợp đồng được ký trước đó.

Thời gian ghi trong hợp đồng cho các hộ dân là 50 năm, trong đó Cty Cao su Hà Tĩnh “chịu trách nhiệm bồi hoàn thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất lâm nghiệp cho bên B giá thời điểm, nêu đất bị thu hồi…” - công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Tĩnh khẳng định.

Trong báo cáo gửi lên lãnh đạo tỉnh, Phó giám đốc Sở TN&MT Phan Thăng Long cho biết, đến thời điểm hiện nay Cty Cao su Hà Tĩnh vẫn chưa thực hiện việc xác định rõ diện tích, ranh giới đã rà soát đề nghị thu hồi giao cho địa phương, tổ chức thanh lý hợp đồng và giải quyết quyền lợi cho các hộ dân nhận khoán như nội dung của hợp đồng đã nêu…

Thua thiệt tiếp tục “nghiêng” về phía người dân, bởi quá trình rà soát, Cty Cao su Hà Tĩnh và các hộ dân chưa thanh lý hợp đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Tĩnh cũng không tổ chức xác định giá trị tài sản trên đất thu hồi để bàn giao cho địa phương quản lý.

Tham mưu cho tỉnh, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị Cty Cao su Hà Tĩnh tiến hành thanh lý hợp đồng đã ký với người dân, trong đó xác định rõ diện tích, ranh giới sử dụng đất và thực trạng sử dụng.

Tháng 12/2009, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ tiếp tục có “trát” yêu cầu Cty Cao su Hà Tĩnh và Sở NN&PTNT tiến hành thanh lý hợp đồng đã ký với người dân, xác định giá trị tài sản trên đất thu hồi để bàn giao cho địa phương quản lý.

Tháng 4/2010, Sở TN&MT tiếp tục có “trát” yêu cầu Cty Cao su Hà Tĩnh với nội dung như trên.

Ông Kiệm cho hay, mặc dù tỉnh đã chỉ đạo nhưng đến nay doanh nghiệp không có hành động gì để bảo vệ quyền lợi người dân. Ngược lại, chính cty này còn cho người vào chặt cây trên đất mà người dân đã ký hợp đồng, gây xô xát với những người dân – những khách hàng trước đó của doanh nghiệp.

Không những thế, Cty Cao su Hà Tĩnh còn ra thông báo (ngày 1/8/2010) “các hộ dân phải tự thanh lý và nhổ toàn bộ số keo, tràm trồng trái phép” và  “tuyên bố” nếu “không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”…

Việt Hưng
 

Đọc thêm