Cửa Lò xác xơ sau lốc xoáy, mái nhà rách toác vo thành đống

(PLO) - Khoảng 10h ngày 15/9, ảnh hưởng của bão số 10 một trận lốc xoáy xảy ra tại TX Cửa Lò làm hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập, rất may không có thiệt hại nào về người.
Cửa Lò xác xơ sau lốc xoáy, mái nhà rách toác vo thành đống

Theo người dân tại xã Nghi Hải và Nghi Hòa (TX Cửa Lò, Nghệ An) thời điểm trên một trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại hai xã này khiến một loạt ki ốt kinh doanh dịch vụ tại xã Nghi Hòa bị đổ sập hoàn toàn. Phần mái tôn của những ki ốt bị lốc bốc bay đi khắp nơi, có nhiều tấm bay đến hơn 100m, gác lên ngọn các cây ven biển. 

Tại phường Nghi Hải, trận lốc xoáy cũng khiến gần 100 ngôi nhà dân và ki ốt bị tốc mái, điểm Trường tiểu học Nghi Hải bị lốc bốc đi phần mái hai dãy ba tầng ba hai tầng, nhiều cửa kính bị vỡ….

Hàng chục ki ốt bị lốc cuốn sập
Hàng chục ki ốt bị lốc cuốn sập 
Rất nhiều cây cối cũng bị xô bật gốc
Rất nhiều cây cối cũng bị xô bật gốc

Tại hiện trường, các ki ốt bán hàng kinh doanh dịch vụ bị lốc xoáy xô sập thành một đống ngổn ngang, bên trong rất nhiều hàng hóa bị đè, một số bị gió cuốn bay ra xa. 

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN Nghệ An tính đến 16h ngày 15/9/2017 do ảnh hưởng của cơn bão số 10 Nghệ An có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 -10, riêng Hòn Ngư giật cấp 11. Mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 200mm. Có 4.799 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, quân sự, công an, BĐBP được huy động cùng các phương tiện triển khai công tác phòng chống lụt bão. 

Tấm tôn là mái lợp ki ốt nằm vắt vẻo trên ngọn cây
Tấm tôn là mái lợp ki ốt nằm vắt vẻo trên ngọn cây

Toàn tỉnh có 4.016 phương tiện/18.541 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản đã neo đậu tránh trú bão vào bờ an toàn từ chiều ngày 14/9. Tính đến 14 giờ ngày 15/9 tỉnh Nghệ An đã di dời được 4.332 hộ với 17.575 người tại các huyện và thị xã ven biển. Từ 7 giờ ngày 15/9 hồ Vực Mấu tiến hành xả 1 cửa với độ mở 30,0cm ứng với lưu lượng xả 13,17 m3/s. 


Thủy điện Khe Bố (tại Tương Dương) cũng được thông báo xả lũ với lưu lượng từ 1.500m3/s – 4.200m3/s từ 00h30 phút sáng 16/9. Ảnh hưởng mưa bão đến cuối chiều ngày 15/9 đã khiến một người chết là bà Đào Thị Thức (83 tuổi, trú tại phường Nghi Hải, TX Cửa Lò do bị thương nặng và một người khác tại Tân Kỳ bị thương. Ảnh hưởng của bão, lốc xoáy đã làm 210 nhà ki ốt tốc mái, 65 hộ dân tại TP.Vinh bị ngập và 4 điểm trường bị tốc mái. 

Hình ảnh ghi lại chiều nay, 15/9, tại TX Cửa Lò:

 
Nhà dân bị tốc mái
Nhà dân bị tốc mái
Trường tiểu học Nghi Hải bị lốc tốc mái dãy nhà 3 tầng và một dãy 2 tầng
Trường tiểu học Nghi Hải bị lốc tốc mái dãy nhà 3 tầng và một dãy 2 tầng
 
 
 
 
 
Đống đổ nát sau khi cơn lốc đi qua
Đống đổ nát sau khi cơn lốc đi qua

Đọc thêm