Cuộc chiến giành quyền nuôi con của các ngôi sao (Kỳ 3): Tình yêu tan vỡ, sao nữ Trịnh Sảng mất luôn quyền nuôi con

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mối tình của sao Hoa ngữ Trịnh Sảng và nhà sản xuất điện ảnh Trương Hằng từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Mặn nồng qua mau, hai người chia tay rồi liên tục gây ra những scandal tố nhau, kiện tụng đòi tiền và cuối cùng là kiện tranh chấp nuôi con...
Sao Hoa ngữ Trịnh Sảng.
Sao Hoa ngữ Trịnh Sảng.

Từng là mối tình cổ tích

Trịnh Sảng (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) là ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ hiện đại. Với ngoại hình xinh đẹp và tài năng diễn xuất, Trịnh Sảng tham gia đóng nhiều phim và có nhiều vai diễn thành công. 30 tuổi, cô sở hữu giải thưởng Ngôi sao tương lai với bộ phim Thanh xuân đấu tại Liên hoan phim Hoành Điếm lần thứ 2.

Tháng 4/2018, Trịnh Sảng tham gia một show truyền hình thực tế do Trương Hằng làm giám chế. Đôi trai tài gái sắc nảy sinh tình cảm. Sau khi yêu nhau, Trương Hằng rời công ty cũ để về làm việc cho bạn gái. Cả hai cùng thành lập công ty Kình Toạ Cốc với vốn lên đến 2,8 triệu USD.

Cả hai thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình. Cặp đôi được công chúng mến mộ bởi tài năng và sự lãng mạn trong tình yêu.

Tình yêu trông xa cứ ngỡ là giọt mật, nhưng lại gần hóa ra lệ mi mặn đắng. Tình yêu lãng mạn của Trương Hằng và Trịnh Sảng ngọt ngào chẳng được bao lâu. Đến tháng 11/2019, cả hai công khai chuyện tan vỡ và tuyên bố chia tay.

Trương Hằng - Trịnh Sảng từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trương Hằng - Trịnh Sảng từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Hoa ngữ.

Hậu chia tay, hai người lên mạng tố ngược lẫn nhau. Nàng nói chàng phản bội theo người mới, chàng nói nàng không rạch ròi chuyện tình - tiền. Tháng 1/2020, Trịnh Sảng chính thức kiện Trương Hằng đòi lại số tiền tương đương 70 tỷ đồng, sao nữ cho rằng bạn trai mượn số tiền này để kinh doanh nhưng quỵt không trả.

Tuy nhiên, nam doanh nhân cho rằng số tiền này là bồi thường tổn thất khi buộc anh phải rời công ty của Trịnh Sảng. Ngoài ra, trong quá trình chung sống như vợ chồng cả hai đều có dùng khoảng tiền này để chi tiêu, đầu tư, cũng như quá trình tìm người mang thai hộ.

Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án chấp nhận yêu cầu của Trịnh Sảng, buộc Trương Hằng phải trả lại toàn bộ số tiền gốc kèm lại. Không cam chịu, Trương HNgày 1/4/2021, Toà án Nhân dân Bắc Kinh xét xử phúc thẩm vụ Trịnh Sảng kiện Trương Hằng. Toà bác đơn kháng cáo của Trương Hằng, giữ nguyên án sơ thẩm, buộc anh này phải trả lại cho Trịnh Sảng 20 triệu NDT (khoảng 70 tỷ đồng) kèm tiền lãi gần 700 triệu đồng. Trương Hằng cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án Cấp cao.

Lộ bằng chứng thuê người mang thai hộ, Trịnh Sảng từng chối bỏ con

Sau những ầm ĩ kiện tụng tiền bạc, hiện tại cả hai đang tranh chấp trong vụ kiện giành quyền nuôi con. Tháng 1/2021, Trương Hằng bất ngờ công bố thông tin đang nuôi 2 con và tên người mẹ trong giấy khai sinh chính là Trịnh Sảng. Họ đã dùng biện pháp mang thai hộ. Khi quan hệ hai người rạn nứt, Trịnh Sảng từng nói không muốn giữ con. Sự việc ồn ào khiến sự nghiệp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề.

Hình ảnh cặp đôi khi còn mặn nồng.

Hình ảnh cặp đôi khi còn mặn nồng.

Diễn biến khách quan thể hiện, vào đầu năm 2019, quá trình chung sống, Trương Hằng và Trịnh Sảng thống nhất có con chung bằng phương pháp mang thai hộ. Do pháp luật Trung Quốc không cho phép điều này nên Trịnh Sảng và Trương Hằng thực hiện dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ. Đầu năm 2019, họ thuê một người phụ nữ để cấy phôi một bé gái để mang thai hộ; và thuê một phụ nữ khác để mang thai một bé trai. Vào ngày 19/12/2019 con chung của Trương Hằng và Trịnh Sảng chào đời, đó là bé trai Lucas ra đời và đến ngày 4/1/2021 bé gái Luna được sinh ra.

Tuy nhiên, thời điểm khi hợp đồng mang thai hộ đã ký kết xong xuôi và phôi thai đã phát triển thành đứa trẻ thì tình cảm hai bên rạn nứt nên Trịnh Sảng có động thái muốn bỏ thai.

Tại phiên tòa giải quyết vụ tranh chấp nuôi con đầu tháng 4/2021, Toà án ở bang Colorado (Mỹ) tuyên Trương Hằng giành được quyền nuôi, quyền quyết định các vấn đề của con. Trịnh Sảng được thăm nom, chăm sóc các con.

Sau khi giành được quyền nuôi con, Trương Hằng chia sẻ bức tâm thư dài trên mạng xã hội. Anh nói từ khi các con ra đời, đây là tin tức tốt lành nhất, bởi anh đã trải qua rất nhiều khó khăn mới giành được quyền nuôi cả hai con.

Trương Hằng xin lỗi hai con vì đã không thể cho chúng gia đình trọn vẹn. Anh cũng xin lỗi cha mẹ vì đã khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả về tinh thần lẫn kinh tế trong thời gian qua.

Đồng thời, Trương Hằng xin lỗi công chúng Trung Quốc vì chuyện nhờ người mang thai hộ. Anh nói sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật vì Trung Quốc nghiêm cấm hành vi này. Hiện chưa rõ anh sẽ ở lại Mỹ hay về Trung Quốc sinh sống. Nếu về Trung Quốc sinh sống, Trương Hằng sẽ bị hạn chế nhiều quyền dân sự theo lệnh của Toà án Thượng Hải ban hành hôm 11/5/2021.

Về món nợ gần 70 tỷ mà tòa án Thượng Hải tuyên Trương Hằng phải trả cho Trịnh Sảng, Trương Hằng cho biết hiện chưa có điều kiện thanh toán. Về phía Trịnh Sảng, sao nữ cũng đang lâm vào tình trạng “lao dốc” không phanh do bị dư luận tẩy chay khi thông tin chối bỏ con đẻ từ trong bào thai và hiện tại Trịnh Sảng cũng đang bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi trốn thuế số tiền lên tới trên 299 triệu NDT (tương đương 1050 tỷ đồng).

(Kỳ tới: Thiên thần của hãng nội y Victoria's Secret gian nan giành toàn quyền nuôi 4 người con)

Đọc thêm