Cuộc chiến giành quyền nuôi con của các ngôi sao (Kỳ 4): Ca sĩ nổi tiếng Seal tranh cả quyền nuôi con riêng của vợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Heidi Klum (siêu mẫu người Đức, người mẫu độc quyền của hãng thời trang đồ lót Victoria's Secret), cô từng được mệnh danh thiên thần chúa Victoria's Secret. Seal Samuel là nam ca sĩ da màu nổi tiếng người Anh, từng thắng 4 giải Grammy.
Cuộc chiến giành quyền nuôi con của các ngôi sao (Kỳ 4): Ca sĩ nổi tiếng Seal tranh cả quyền nuôi con riêng của vợ

Họ gặp nhau khi siêu mẫu Heidi Klum đã qua một lần đổ vỡ và có con riêng; trong khi chàng ca sĩ da màu nổi tiếng Seal khi đó là “tấm chiếu mới chưa từng trải”. Mối tình cháy bỏng nhanh chóng đi đến cái kết có hậu bằng quyết định kết hôn năm 2004 tại Mỹ và kết hôn lại năm 2005 tại Mexico. Hàng năm hai người đều tổ chức cưới lại nhằm gợi lại những ký ức đẹp đẽ của ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Cặp vợ chồng khác màu da có ba đứa con chung là Henry 6 tuổi, Johan 5 tuổi và Lou 2 tuổi (thời điểm năm 2012). Ngoài ra, Heidi có một con gái riêng tên Leni (7 tuổi) với Flavio Briatore - ông trùm làng đua F1.

Vợ chồng Seal - Heidi đưa các con đi chơi.

Vợ chồng Seal - Heidi đưa các con đi chơi.

Ngày 6/4/2012, sau 6 năm mặn nồng, cặp đôi có dấu hiệu rạn vỡ biểu hiện bằng việc Heidi thông báo ly thân. Hơn hai tháng sau, siêu mẫu người Đức đã đệ đơn ly hôn với nam ca sĩ Seal lên Tòa thượng thẩm Los Angeles (Hoa Kỳ). Heidi Klum đưa ra yêu cầu được quyền chăm sóc bốn đứa con của họ và Seal có quyền tới thăm chúng.

Người mẫu 38 tuổi cũng đề nghị thẩm phán khôi phục tên thời con gái của mình là Heidi Klum, thay vì là Heidi Samuel Klum theo tên của chồng - Seal Samuel.

Heidi không đưa ra bất cứ yêu cầu nào về hỗ trợ tài chính giữa hai người sau khi ly hôn. Cô muốn Seal trả phí thuê luật sư của anh ta, trong khi Heidi sẵn sàng trả phí cho luật sư của mình.

Trong đơn kiện, cựu thiên thần của Victoria’s Secret trình bày lý do của việc ly hôn là những “khác biệt không thể hòa giải”. Về phía Seal, anh thừa nhận những mâu thuẫn hôn nhân và cũng đồng ý phương án ly hôn.

Về tài sản, hai người đạt được thỏa thuận tài sản riêng của ai người ấy hưởng. Tuy nhiên, về vấn đề con cái cả hai không có tiếng nói chung. Heidi muốn giành quyền nuôi tất cả các con, trong khi Seal cũng không muốn nhường quyền nuôi con cho vợ cũ. Seal quyết giành quyền được nuôi cả 4 đứa con, trong đó có con riêng của Heidi với người chồng trước.

Hình ảnh nóng bỏng của Heidi ở tuổi trung niên.

Hình ảnh nóng bỏng của Heidi ở tuổi trung niên.

Cặp đôi nổi tiếng đã quyết định ly hôn sau bảy năm chung sống. Ngay sau khi thông tin chia tay được công bố, Seal vẫn dành cho người vợ những lời có cánh. Nam ca sĩ xuất hiện trong chương trình Ellen DeGeneres và chia sẻ: "Điều khiến tôi tự hào nhất về người phụ nữ vĩ đại mà tôi đã cưới làm vợ - người thực sự có ý nghĩa trong trái tim tôi - đó là cô ấy đã cho tôi bốn món quà, bốn đứa trẻ xinh đẹp. Cô ấy vẫn ở đây, trong tâm trí tôi, người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới. Dù chia tay, chúng tôi vẫn dành nhiều tình yêu cho nhau”.

Về phía Heidi Klum, sau ly hôn với Seal chưa lâu, năm 2018 cựu nữ hoàng đồ lót bất ngờ công khai hẹn hò với nhạc sĩ Tom Kaulitz kém cô 16 tuổi. Hiện Heidi Klum đã kết hôn và chung sống viên mãn với anh chàng nhạc sĩ này.

(Kỳ tới: Từng bị tước quyền nuôi con, Pritney Spear đã thay đổi trở thành người mẹ tuyệt vời)

Đọc thêm