Cúp vàng World Cup 2014… giá 70 nghìn đồng?

(PLO) - Khi những trận cầu hấp dẫn của World Cup 2014 sắp diễn ra, chiếc cúp vàng World Cup bằng thạch cao có giá chỉ 70 nghìn đồng lại trở thành mặt hàng “hót” của làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội). 
Làng nghề truyền thống Bát Tràng nổi tiếng với những mặt hàng gốm sứ. Nhưng những ngày gần đây xưởng gốm Nga Nhật (xóm 1, làng Cổ, Bát Tràng) được mọi người tìm đến chọn mua một sản phẩm đặc biệt - cúp vàng thế giới được làm từ thạch cao.
Làng nghề truyền thống Bát Tràng nổi tiếng với những mặt hàng gốm sứ. Nhưng những ngày gần đây xưởng gốm Nga Nhật (xóm 1, làng Cổ, Bát Tràng) được mọi người tìm đến chọn mua một sản phẩm đặc biệt - cúp vàng thế giới được làm từ thạch cao.  
Xuất phát từ tình yêu với bóng đá, đặc biệt từ World Cup năm 2010, gia đình anh chị Nhật Nga đã nảy ra ý tưởng làm những chiếc cúp vàng bằng gốm để bán cho khách.
Xuất phát từ tình yêu với bóng đá, đặc biệt từ World Cup năm 2010, gia đình anh chị Nhật Nga đã nảy ra ý tưởng làm những chiếc cúp vàng bằng gốm để bán cho khách.  
Để tạo ra chiếc cúp vàng phải làm rất kỳ công. Đặc biệt, là khâu tạo ra cái cốt (khuôn hình) cho chiếc cúp mất rất nhiều thời gian và tất cả đều phải làm thủ công.
Để tạo ra chiếc cúp vàng phải làm rất kỳ công. Đặc biệt, là khâu tạo ra cái cốt (khuôn hình) cho chiếc cúp mất rất nhiều thời gian và tất cả đều phải làm thủ công.  
Xưởng gốm Nga Nhật là xưởng có ý tưởng làm cúp vàng thế giới đầu tiên ở Bát Tràng. Tới hiện tại, đã có nhiều xưởng khác trong làng cũng theo làm chiếc cúp này nhưng xưởng gốm Nga Nhật vẫn đang làm ra nhiều sản phẩm nhất.
 Xưởng gốm Nga Nhật là xưởng có ý tưởng làm cúp vàng thế giới đầu tiên ở Bát Tràng. Tới hiện tại, đã có nhiều xưởng khác trong làng cũng theo làm chiếc cúp này nhưng xưởng gốm Nga Nhật vẫn đang làm ra nhiều sản phẩm nhất. 
Nguyên liệu chủ yếu của chiếc cúp vàng là nước và thạch cao. Sau khi quyện thạch cao vào khuôn, hình dáng chiếc cúp được lộ diện.
 Nguyên liệu chủ yếu của chiếc cúp vàng là nước và thạch cao. Sau khi quyện thạch cao vào khuôn, hình dáng chiếc cúp được lộ diện.  
Phần thô, lỗi được anh Nhật gỡ bỏ đi để chiếc cúp được hoàn thiện.
Phần thô, lỗi được anh Nhật gỡ bỏ đi để chiếc cúp được hoàn thiện. 
Những chiếc cúp được đưa vào lò sấy trong khoảng thời gian hơn 24 giờ mới được đưa ra.
Những chiếc cúp được đưa vào lò sấy trong khoảng thời gian hơn 24 giờ mới được đưa ra.  
Theo anh Nhật cho biết, thời điểm gần đây, mỗi ngày gia đình anh làm được khoảng 20 chiếc cúp này.
Theo anh Nhật cho biết, thời điểm gần đây, mỗi ngày gia đình anh làm được khoảng 20 chiếc cúp này.  
Sau nhiều công đoạn khác nhau, những chiếc cúp cũng đã hoàn thiện được phần thô và hình dáng đã rất rõ ràng.
Sau nhiều công đoạn khác nhau, những chiếc cúp cũng đã hoàn thiện được phần thô và hình dáng đã rất rõ ràng. 
Khâu đoạn cuối trong việc tạo chiếc cúp vàng này là sơn vàng cho nó. Chiếc cúp được sơn 2 lớp, một lớp vàng và một lớp bóng.
Khâu đoạn cuối trong việc tạo chiếc cúp vàng này là sơn vàng cho nó. Chiếc cúp được sơn 2 lớp, một lớp vàng và một lớp bóng.  
Theo anh Nhật, việc sơn vàng cho chiếc cúp không khó nhưng người người sơn cũng phải đặc biệt khéo tay, sơn thật đều và vừa đủ để tạo nên màu sắc đẹp nhất.
Theo anh Nhật, việc sơn vàng cho chiếc cúp không khó nhưng người người sơn cũng phải đặc biệt khéo tay, sơn thật đều và vừa đủ để tạo nên màu sắc đẹp nhất.  
Chưa một lần được nhìn tận mắt chiếc cúp vàng FIFA nhưng chiếc cúp vàng của anh Nhật tương đối giống.
Chưa một lần được nhìn tận mắt chiếc cúp vàng FIFA nhưng chiếc cúp vàng của anh Nhật tương đối giống.  
Một chiếc cúp vàng sau khi đã hoàn thiện, được gia đình bán với giá là 70 nghìn đồng.
Một chiếc cúp vàng sau khi đã hoàn thiện, được gia đình bán với giá là 70 nghìn đồng.  

Đọc thêm