Cựu danh thủ MU Dwight Yorke: Phải biết đạt được những mục tiêu

(PLO) -Chiều ngày 09/11 tại trụ Sở Giao dịch BIDV tại TPHCM, cựu danh thủ Dwight Yorke của MU đã có buổi giao lưu với fan hâm mộ. Gần 100 bạn trẻ và các nhân viên của BIDV đã có buổi giao lưu vui vẻ, trong không khí cởi mở, thân tình. 
Cựu danh thủ MU ký tặng chiếc áo thi đấu của mình cho người hâm mộ
Cựu danh thủ MU ký tặng chiếc áo thi đấu của mình cho người hâm mộ

Phát biểu tại cuộc gặp, cựu danh thủ MU cho biết, anh rất ấn tượng về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Và hơn thế nữa là món ăn của các bạn (cười). Anh rất vui vì các fan hâm mộ đã rất nhiệt tình đến giao lưu trong buổi trưa trời nắng gắt.

Trả lời câu hỏi ở MU anh đã học được điều gì và bàn thắng nào là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu của anh. Cựu danh thủ MU cho biết: Tôi đã học được ở MU tinh thần thi đấu đồng đội, cách chơi bóng fair play và nhiều thứ khác nữa.

"Thời gian đầu khi tôi mới đến đây, người quản lý của tôi đã rất thất vọng về tôi khi tôi đã không ghi đủ 29 bàn thắng trong một khoảng thời gian nhất định và điều này dạy chúng tôi rằng trong cuộc đời, chúng ta phải biết đạt đến những mục tiêu nhất định.  Riêng bàn thắng đẹp thì nhiều nhưng bàn thắng làm tôi nhớ nhất đó là trong trận gặp Juventus mùa giải 1998-1999 thắng Juventus 3-2, trận đó tôi ghi liền 3 bàn. Tiếp theo, trận đấu gỡ hòa 2-2 vào lưới Liverpool cũng là bàn thắng đáng nhớ sau trận gặp Juventus. Những bàn thắng của tôi đã góp phần đưa MU vào chung kết và tiến thẳng đến ngôi vô địch. Đó đều là những bàn thắng nhớ đời trong sự nghiệp thi đấu của tôi", Dwight Yorke chia sẻ.