Cứu kịp thời 14 ngư dân gặp nạn trên biển Đông

(PLO) - Nếu không được cứu hộ, cứu nạn kịp thời thì sóng sẽ đập vỡ tàu cá HT 90169-TS và gây nguy hiểm cho các ngư dân.
Tàu cá HT 90169-TS cùng 14 ngư dân được cứu hộ vào bờ an toàn.
Tàu cá HT 90169-TS cùng 14 ngư dân được cứu hộ vào bờ an toàn.

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình chiều tối 11/7 cho biết, Hải đội 2 thuộc đơn vị này vừa cứu hộ thành công tàu cá mang số hiệu HT 90169-TS trọng tải 25 tấn, do ông Phạm Gia Quyết (SN 1970), trú tại ở phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) làm thuyền trưởng cùng 14 thuyền viên.

Lúc 17h chiều 10/7, lực lượng biên phòng nhận được tin báo tàu cá này đang đánh bắt hải sản bằng nghề lưới vây tại tọa độ 17 độ 36 phút vĩ độ Bắc - 107 độ 4 phút kinh độ Đông thì không may bị chết máy, thả trôi lênh đênh trên vùng biển Đông thuộc tỉnh Quảng Bình. Nếu không được cứu hộ, cứu nạn kịp thời thì sóng sẽ đập vỡ tàu và gây nguy hiểm cho các ngư dân.
Hải đội 2 đang lai dắt tàu cá gặp nạn Thanh Hóa vào bờ.
Hải đội 2 đang lai dắt tàu cá gặp nạn Thanh Hóa vào bờ. 

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Hải đội 2 trực tiếp cử 1 tàu lớn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương ra khơi để cứu nạn kịp thời. Sau 6 giờ đồng hồ tiếp cận và triển khai cứu hộ, đến 6h30 sáng ngày 11/7 lực lượng Hải đội 2 đã lai dắt tàu cá HT 90169-TS cùng 14 ngư dân vào bờ an toàn./.

Đọc thêm