Gần 2.500 người chết vì tai nạn giao thông 3 tháng đầu năm

(PLO) - Thống kê từ UB ATGT Quốc gia, trong 3 tháng đầu năm nay, đã có gần 2.500 người chết do tai nạn giao thông.
Gần 2.500 người chết vì tai nạn giao thông 3 tháng đầu năm
Cũng theo UB ATGT Quốc gia, nếu so với cùng kỳ năm 2013, số người chết do tai nạn giao thông đã giả, 5,9%(ít hơn 151 người).
Trong 3 tháng đầu năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn giao thông, giảm hơn 1.000 vụ so với năm ngoái.
Có hơn 2.300 người chết vì tai nạn đường bộ. Số còn lại chết do tai nạn đường sắt (38 người); tai nạn đường thủy (15 người).
Chỉ trong 3 tháng đầu năm đã có gần 1 triệu trường hợp bị lập biên bản xử lý vi phạm giao thông đường bộ, thu về cho ngân sách 577,38 tỷ đồng. Gần 77.500 giấy phép lái xe đã bị tước.
Cảnh sát đường thủy các địa phương cũng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 67.151 trường hợp vi phạm TTATGT đường thuỷ, phạt tiền 35,9 tỷ đồng.

Đọc thêm