Người Hà Nội trữ thực phẩm phòng trận lụt lịch sử lặp lại

(PLO) -Theo thông tin từ Trung tâm khhí tượng thủy văn Trung ương, tối nay ngày 10/11 bão sẽ dịch chuyển theo phía Bắc đến ba tỉnh Hải Phòng, Thái Bình và Quang Ninh. Hà Nội sẽ đối mặt với lượng mưa lớn từ 200 – 300mm, nhiều khu vực sẽ ngập úng cục bộ. Lo khan hiếm lương thực và giá cả tăng đột biến, nhiều người dân Hà Nội mua lương thực trữ vài ngày. Sở GD & ĐT Hà Nội chỉ đạo các trường trên địa bàn Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày 11/10.
Người Hà Nội trữ thực phẩm phòng trận lụt lịch sử lặp lại

Tại nhiều khu chợ trên địa bàn Hà Nội sáng 10/11 thực phẩm nhanh chóng được bán hết do lượng mua tăng lớn. Lúc 11h cùng ngày, chợ nhỏ ở khu vực Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội dọn hàng sớm hơn ngày bình thường 2 giờ vì hết hàng. “Hôm qua người dân đã mua nhiều rồi, họ mua thịt rồi mua sườn, mọi hôm họ mua nhiều nhất cũng chỉ 1kg. Nhưng hôm nay có người mua tới 3kg, để đáp ứng nhu cầu của người dân chiều nay tôi sẽ tiếp tục nhập thịt vào để bán”, một chủ cửa hàng thịt lợn tại chợ này kể.

Bà Nguyễn Thị Hà (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tôi mua đồ tích trữ trong tủ lạnh cho mấy ngày. Tôi mua 4 kg thịt và xương, rau, kèm theo hoa quả… vì sợ mưa lụt như năm 2008, năm đấy không đề phòng nên không mua nổi đồ ăn để ăn”.
Người dân Hà Nội mua thức ăn tích trữ đề phòng bão lụt.
Người dân Hà Nội mua thức ăn tích trữ đề phòng bão lụt. 
Sinh viên Nguyễn Thị Tâm (Đại học Văn hóa Hà Nội) cũng chia sẻ: “Nghe dự báo thời tiết và thấy mọi người rủ nhau đi mua đồ về phòng lụt tôi cũng lo. Hôm qua tôi đã mua 10 kg gạo, thức ăn, rau quả và 2 thùng mì tôm về cho cả phòng. Đề phòng lụt như năm 2008, nghe các anh chị kể lại năm đó 20.000 đồng một mớ rau muống cũng không có mà mua”.
Một số mặt hàng tăng giá so với ngày bình thường. Chị Hà Vân Ngọc (Hoàng Cầu) cho biết: “Mấy hôm trước mua một cái bắp cải 1kg có giá 18 nghìn đồng, nhưng hôm nay mua thì lên tới 21 nghìn đồng”.

Một chủ quầy rau trên chợ cóc đường Hoàng Cầu cũng cho biết: “Hai hôm nay rau lên giá, vì chúng tôi lấy vào đắt nên bán ra cũng phải đắt. Một cân bắp cải có giá 21 nghìn, một mớ rau muống 10 nghìn đồng”.

Bà Vân -  chủ cửa hàng tạp hóa tại đường Trần Quang Diệu thông tin thêm: “Mấy ngày nay, mì tôm là loại hàng bán chạy nhất. Nhiều khách hàng đều mua từ 2 thùng mì tôm trở lên”.

Trong ngày 10/11, Sở GD & ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày 11/11 để ứng phó với bão Haiyan. Còn các ngày tiếp theo sở GD & ĐT Hà Nội sẽ công bố trên website của sở vào 15h hàng ngày và trên kênh VTV1, HTV.
Sáng 10/11 Ban chỉ đạo Phòng chống bão lụt thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo chuẩn bị đề phòng ứng phó với lũ lụt tại nhiều điểm trên nội và ngoại thành Hà Nội, chuẩn bị tiêu thoát nước trên địa bàn như đã duyệt.
Các quận huyện cũng kịp thời di dân khỏi nơi ở khi có bất thường xảy ra. Lãnh đạo thành phố Hà Nội chia thành 4 đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường các khu vực trọng điểm như trạm bơm Yên Sở, các tuyến đê dọc sông Hồng...

Đọc thêm