Đẩy mạnh giao thương Việt Nam – Hàn Quốc

"Việt Nam đã vươn lên trở thành một đất nước có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc”, ông Ju Tea Lee, Chủ tịch KOIMA, khẳng định.

Hội thảo thương mại Việt Nam – Hàn Quốc do Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Vụ Châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội các Doanh nghiệp Nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) tổ chức, diễn ra sáng qua, tại Hà Nội.

Theo ông Đỗ Xuân Hạ, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Hàn Quốc hiện là 4/10 đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

Tính đến hết tháng 10 năm nay, thương mại hai chiều giữa hai nước đã vượt mức 10 tỷ USD và dự kiến cả năm đạt mức kỷ lục với 12 tỷ USD.

“Việt Nam được coi là một hiện tượng mới trong phát triển kinh tế trên thế giới, so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã vươn lên trở thành một đất nước có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc”, ông Ju Tea Lee, Chủ tịch KOIMA, khẳng định.

Tính đến ngày 20/10, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với gần 2.605 dự án và vốn đầu tư đăng ký lên tới hơn 22,9 tỷ USD. Nhiều mặt hàng của Việt Nam như thuỷ sản, hàng dệt may, đồ gỗ, cao su, cà phê đã có mặt tại thị trường Hàn Quốc và được người tiêu dùng Hàn Quốc tín nhiệm.

Việt Nam – Hàn Quốc quyết tâm nâng thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2015, đồng thời cải thiện và lành mạnh hóa cán cân thương mại. Để có thể đạt mục tiêu đó, tăng trưởng thương mại trung bình hàng năm phải đạt được bình quân 15% trong giai đoạn 2010-2014.

Đ.K

Đọc thêm