Đề nghị truy tố 4 người vu khống Chủ tịch CĐ Bộ Công Thương

(PLO) -Liên quan tới vụ việc Chủ tich Công đoàn Bộ Công Thương bị vu khống, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bị can của vụ án này đến VKSND TP Hà Nội để truy tố theo quy định của pháp luật.
Đề nghị truy tố 4 người vu khống Chủ tịch CĐ Bộ Công Thương
Theo kết luận điều tra số 03 ngày 18/11/2013 của Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, bà Nguyễn Thị H, Chủ tịch CĐ Bộ Công Thương bị Bùi Quốc Phòng (SN 1977, trú tại 100 phố Nhổn, Xuân Phương, Hà Nội), chủ nhà hàng Trang Lùn và Nguyễn Quốc Bình ( SN 1976, trú tại P407 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Hà Nội) làm đơn tố cáo.
Theo các đơn tố cáo này Bùi Quốc Phòng tố cáo bà H đã đặt đồ ăn tại nhà hàng Trang Lùn nhưng không trả tiền.  Nguyễn Quốc Bình tố cáo bà H thuê ông làm chuồng gà, chuồng chim nhưng không trả tiền.
Ngày 10/7/2013 bà Hàn Thị Phước ( trú tại 119 phố Nhổn, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) cùng Bùi Quốc Phòng và một số đối tượng khác đã đến trước cổng trụ sở Bộ Công Thương phát tán tài liệu tố cáo bà H. Bà Phước còn tới một văn phòng luật sư đề nghị luật sư này đăng tải những tài liệu có nội dung không đúng sự thật về bà H trên mạng Internet.
Cho rằng các đơn tố cáo vu khống nhằm mục đích bôi nhọ, xúc phạm danh dự của mình, bà H đã gửi đơn tới Công an TP Hà Nội đề nghị điều tra, làm rõ.
Bà H cũng cho biết nguyên nhân của sự việc là do bà H cho Đào Anh Tuấn ( là chồng của cháu gái bà H) vay một khoản tiền lớn, nay yêu cầu Đào Anh Tuấn  trả lại nhưng Đào Anh Tuấn  không trả. Bà Hàn Thị Phước chính là mẹ của Đào Anh Tuấn .
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/7/2013 Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vu khống để điều tra. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng: Hàn Thị Phước, Đào Anh Tuấn, Bùi Quốc Phòng, Nguyễn Quốc Bình.
Tại cơ quan điều tra, 4 bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Nội dung những lá đơn do các đối tượng ký tên gửi đến Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng đều có nội dung bịa đặt nhằm mục đích xúc phạm danh dự của bà Nguyễn Thị H.
Hành vi của các bị can đã phạm tội vu khống, quy định tại điều 122, khoản 2, Bộ luật Hình sự.
Ngày 18/11/2013 Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các bị can đến VKSND TP Hà Nội để truy tố theo quy định của pháp luật.
Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:        a) Có tổ chức;        b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;        c) Đối với nhiều người;        d) Đối với ông bà, cha mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;        đ) Đối với người thi hành công vụ;        e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.( Điều 122, Bộ Luật Hình sự)

Đọc thêm