Sau những “lình xình” tại Chùa Nền: Vì sao sư thầy trụ trì vẫn không thể về?

(PLO) - Báo PLVN số ra ngày 16/9 đã có bài về kết quả xác minh của Công an quận Đống Đa, Hà Nội về việc sư cô Thích Đàm Đạo bị đánh tại chùa Nền (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) vào chiều 3/5/2014.
 
 Việc sư Đạo bị đánh xuất phát từ mâu thuẫn với phật tử chứ không phải do sư thầy trụ trì Thích Đàm Phương “tổ chức đánh” như nghi vấn của nhiều người dân trước đó.
Liên quan đến chùa Nền, ngoài nội dung trả lời trên đây của Công an quận Đống Đa thì mới đây, UBND phường Láng Thượng cũng có văn bản trả lời đơn thư của công dân, trong đó khẳng định rõ các  nội dung tố cáo đối với sư Phương là không có cơ sở. Đơn cử như việc: 8 pho tượng cũ trong chùa vẫn được bảo quản tốt và đặt đúng vị trí chứ không có việc mất mát tượng hoặc đảo lộn vị trí; chưa có cơ sở khẳng định sư Phương lên Điện làm lễ yểm bùa, dùng cây nêu treo bùa ngải và khấn những lời độc địa… 
Chưa có cơ sở kết luận việc sư Phương nhiều lần tỏ thái độ miệt thị, khinh thường nhân dân phường Láng Thượng; không có căn cứ kết luận sư Phương sử dụng tiền công đức để chi tiêu và tư lợi cá nhân (việc tôn tạo và tu bổ chùa Nền là do Ban Quản lý dự án quận Đống Đa thực hiện); sư Phương có quyết định kiêm nhiệm trụ trì chùa Nền đã được sự thống nhất của Ban đại diện Phật giáo quận Đống Đa chứ không phải là “xin thẳng cấp trên” như đơn tố cáo nêu…
Những tưởng sau khi được cơ quan công an và chính quyền địa phương “minh oan” như trên thì sư thầy Thích Đàm Phương sẽ được yên ổn trở về hành đạo tại chùa Nền  - nơi mà sư thầy đã được Thành hội Phật giáo Hà Nội phân công trụ trì từ năm 2003. Nhưng theo phản ánh của sư thầy thì mỗi lần về chùa, sư thầy đều bị một số người kéo đến chửi bới, dọa nạt hoặc có nhiều hành động cản trở khác. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của chốn tâm linh mà còn khiến sư thầy không dám về chùa.
Được biết, tình trạng này không chỉ mới xuất hiện mà nó đã diễn ra từ đầu năm 2014. Nhận thấy việc này có nguyên nhân từ những mâu thuẫn giữa sư thầy Thích Đàm Phương và đệ tử là sư cô Thích Đàm Đạo nên vào tháng 5/2014, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) quận Đống Đa đã họp và yêu cầu “sư cô Thích Đàm Đạo phải thực lòng sám hối nghiệp sư và làm kiểm điểm gửi Ban Trị sự GHPG quận Đống Đa giải thích rõ những việc gây mất an ninh, trật tự tại địa phương; đồng thời phải có những lời nói, hành động không để phật tử can thiệp vào công việc nội bộ nhà chùa và những việc khác làm tổn hại đến tình cảm thầy  trò cũng như tình cảm giữa nhà chùa và nhân dân, phật tử…”.
Nhưng 3 tháng sau, Ban Trị sự GHPG quận Đống Đa đã buộc phải có Tờ trình lên cấp trên nêu rõ: “Thời gian qua sư Đạo không chấp hành chỉ đạo của Chư Tôn Đức, Thường trực GHPG Hà Nội và các cấp Giáo hội, đi ngược lại với chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật tôn giáo. Để sự việc ngày càng xấu đi và nghiêm trọng hơn, cố ý tụ tập một số phật tử, người dân quá khích chống đối, gây trở ngại cho việc thực thi pháp luật của chính quyền địa phương, coi thường Giáo hội, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương, gây dư luận xôn xao, ảnh hưởng lớn đến Giáo hội quận…”.
Từ nội dung tờ trình trên, sau khi tổ chức họp bàn, Ban Tăng sự GHPG TP.Hà Nội đã có Thông báo nêu rõ: “Đình chỉ sinh hoạt Phật giáo không thời hạn với sư cô Thích Đàm Đạo (tu học tại chùa Nền) kể từ ngày 28/9/2014 trên toàn địa bàn TP.Hà Nội. Sư cô Thích Đàm Đạo không đủ tư cách để hướng dẫn phật tử tu học, tiến hành các hoạt động Phật sự khác tại chùa Nền cũng như tại các cơ sở tự viện khác… trên địa bàn Hà Nội”.
Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và việc giải quyết tận gốc mâu thuẫn trong chùa Nền của GHPG TP.Hà Nội thì sư thầy Thích Đàm Phương sẽ sớm được về chùa Nền tiếp tục hành đạo, quản lý hoạt động Phật sự tại đây cũng như ngôi chùa này sẽ sớm trở về sự bình yên vốn có.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm