“Đỉnh” nào cho thị trường chứng khoán năm 2022?

(PLVN) -Đúng với dự đoán của các chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khởi sắc ngay từ những phiên giao dịch đầu tiên của năm Nhâm Dần khi chỉ số VN-Index nhanh chóng chinh phục mốc 1.500 điểm… Nhiều khả năng VN-Index lập được mốc mới trong năm 2022.
Ảnh minh họa.

Khởi sắc đầu năm

Thị trường chứng khoán (TTCK) mở đầu phiên giao dịch đầu năm Nhâm Dần (7/2/2022) với sắc xanh ngập tràn thị trường, VN-Index bật tăng hơn 25 điểm. Chỉ sau mấy phiên giao dịch đầu năm, VN-Index nhanh chóng lấy được mốc 1.500 điểm. Tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư sau kỳ nghỉ lễ dài mà không xuất hiện thông tin tiêu cực; Thậm chí, ngày trước thềm nghỉ Tết, Chính phủ đã kịp ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/NQ-QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Cùng với đó là một loạt động thái như dần mở cửa hàng không, trẻ em đến trường… là nguyên nhân khiến thị trường khởi sắc.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán MB (MBS), về kỹ thuật, thị trường trong nước trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày cũng là thời gian mà chứng khoán thế giới đã kết thúc nhịp điều chỉnh trong tháng 1 đầy biến động. Trong 8 phiên trước Tết, chỉ số VN-Index cũng đã tăng tới 6 phiên, do vậy nhiều khả năng nhịp điều chỉnh hơn 110 điểm của chỉ số VN-Index cũng đã kết thúc, cùng nhịp với các chỉ số lớn trên thế giới. Trong kịch bản lạc quan, MBS còn đưa ra dự báo, nếu thị trường bứt phá thành công vùng cản tâm lý này, khả năng VN- Index vượt đỉnh cũ 1.536 điểm là khá cao…

Dữ liệu trong quá khứ cũng cho thấy chỉ số đại diện cho sàn HoSE thường diễn biến khả quan trong phiên đầu năm. Cụ thể, VN-Index có 5 phiên tăng điểm trong 6 phiên khai xuân từ 2016-2021. Chỉ số chỉ giảm sâu trong phiên đầu năm 2020 bởi thông tin dịch bệnh bùng phát.

Nhiều yếu tố thuận lợi…

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là biến chủng mới Omicron tiếp tục phủ nỗi lo lên toàn cầu. Trong khi đó, thế giới vẫn đang lo lắng về hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), về khả năng lạm phát, về tình hình chính trị châu Âu biến động, về giá lương thực, thực phẩm cao kỷ lục… Những yếu tố này cũng sẽ là thách thức mà Việt Nam phải vượt qua trong năm 2022.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đều đồng thuận cho rằng, năm 2022, kinh tế vĩ mô và sức khỏe DN sẽ tiếp tục phục hồi, nên TTCK Việt Nam năm 2022 vẫn được dự báo rất tích cực.

Các trụ cột được coi là động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2022 là kỳ vọng sức cầu nội địa phục hồi và sẽ hoạt động hết công suất sau khi Việt Nam đạt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho hơn 70% dân số. Xuất khẩu của Việt Nam sẽ duy trì đà tăng tích cực nhờ nhu cầu toàn cầu phục hồi. Dòng vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ phục hồi vào năm 2022, trong khi Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDirec nhận định, TTCK năm 2022 sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố thuận lợi hơn. “Theo dự báo của chúng tôi, VN-Index năm 2022 có thể đạt khoảng 1.700 – 1.750 điểm; tương đương với mức định giá P/E khoảng 16 – 16,5 lần…”, Chuyên gia này dự báo.

Vẫn giữ quan điểm lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của TTCK Việt Nam trong năm 2022, cũng như trong tương lai, Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Tập đoàn HSBC mới đây cũng đã đưa ra dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022 lên mức 1.850 điểm.

Mới đây nhất, thông điệp gửi các nhà đầu tư, PYN Elite Fund - một quỹ ngoại đến từ Phần Lan đã bày tỏ kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của TTCK Việt Nam trong năm 2022 và rất lạc quan khi nói đến hoạt động của TTCK Việt Nam trong 5 năm tới.

“Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là VN-Index vươn tới mốc 2.500 điểm”- ông Petri Deryng, Giám đốc đầu tư của PYN Elite Fund nhấn mạnh.

Đọc thêm