Đồng Tháp : UBND huyện "hô biến ” đất của dân ?

Ông  Nguyễn Văn Cu (SN 1926, ở số 50 Khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, cho biết: Năm 1984, UBND huyện thu hồi của gia đình ông 8.805m2 đất canh tác (nguồn gốc do cha ông để lại), để làm trại tạm giam.

Việc thu hồi này chỉ trao đổi bằng miệng, mà không có văn bản, cũng như chưa có việc đền bù, hỗ trợ. Gia đình ông Cu đề nghị UBND huyện khi nào không sử dụng nữa thì trả lại cho gia đình.

Ông  Nguyễn Văn Cu (SN 1926, ở số 50 Khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, cho biết: Năm 1984, UBND huyện thu hồi của gia đình ông 8.805m2 đất canh tác (nguồn gốc do cha ông để lại), để làm trại tạm giam.

Đất đai là nguồn gốc của nhiều mâu thuẫn
Phải chăng UBND huyện "hô biến" đất của dân?

Việc thu hồi này chỉ trao đổi bằng miệng, mà không có văn bản, cũng như chưa có việc đền bù, hỗ trợ. Gia đình ông Cu đề nghị UBND huyện khi nào không sử dụng nữa thì trả lại cho gia đình. Đến năm 1993, trại giam được chuyển đi nơi khác.

Gia đình ông Cu làm đơn đề nghị chính quyền trả lại số đất nói trên để sử dụng trồng trọt.

Một số hộ dân ở đây xác nhận, thửa đất trên của gia đình ông Nguyễn Văn Cu hiện thuộc khu quy hoạch, có diện tích 8.805m2, phía Đông giáp đất của nhà ông Hai Lập, Tây giáp Lộ 30, Nam giáp đất nhà bà Nguyễn Ngọc Dung, Bắc giáp đất nhà ông Đoàn Hiền…


Sau nhiều năm chờ đợi, ngày 26/10/2005, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lãnh gửi gia đình ông Cu văn bản số 146/PTNMT-HC về việc “trả lời Công văn số 03 ngày 24/10/2005 của HĐND huyện Cao Lãnh” có nội dung: “ Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cu…không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện” và hướng dẫn ông “gửi đơn khiếu nại lên Thanh tra, Sở TNMT để được giải quyết theo pháp luật”.

Đến ngày 10/9/2008, UBND Thị trấn Mỹ Thọ có Thông báo 25/TB-UBND về việc: “ bố trí đất ở cho các hộ dân có đất trúng quy hoạch xây dựng cơ bản giai đoạn 1984-1993 được mua nền nhà tại cụm dân cư Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ”. Cán bộ Hội đồng bồi thường gồm có ông Bùi Thanh Tài, Huỳnh Văn Hạo và Nguyễn Phú Châu thông báo cho gia đình rằng, đất của ông Cu bị thu hồi là 8.805m2 nên được giải quyết mua hai nền nhà tại cụm dân cư Mỹ Tây, với giá 406.403 đồng/m2.

Điều đáng nói là văn bản thông báo của UBND thị trấn Mỹ Thọ (10/9/2008) ghi rõ: đất bị thu hồi vào khu quy hoạch của gia đình ông Cu là 8.805m2; nhưng trong Quyết định của Hội đồng bồi thường huyện Cao Lãnh (21/9/2009) tức sau hơn một năm lại ghi đất bị thu hồi vào khu quy hoạch được nhận tiền đền bù chỉ có 13m2?! Bức xúc vì diện tích đất rộng 8.782m2 bỗng dưng biến mất, gia đình ông Cu tiếp tục khiếu nại lên các cơ quan chức năng của huyện Cao Lãnh, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.


Những người dân ở địa phương cho biết, đất bị đưa vào khu quy hoạch thì được đền bù 55.000 đồng/m2. Như vậy thì ai sẽ được hưởng lợi số tiền đền bù từ Hội đồng bồi thường khu quy hoạch với số tiền khoảng gần 480 triệu đồng?

Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xem xét giải quyết tránh khiếu kiện kéo dài.
    THÁI MINH

Đọc thêm