“Đừng xem hù dọa là trò đùa vui”

(PLO) - Xuất phát từ một đoạn video ghi lại hình ảnh hoảng sợ của các cô bác đang làm đồng do bị một thanh niên đội mặt nạ hù doạ, các bạn trẻ dường như chỉ nhìn ra sự thích thú trước hành động hoảng loạn của các cô mà quên mất rủi ro nếu gặp phải người bệnh tim, thần kinh yếu…
Tuỳ hình mẫu mà giá cả khác nhau nhưng hình mặt nạ người dù đơn giản mà lại đắt nhất, nguy hại nhất
Tuỳ hình mẫu mà giá cả khác nhau nhưng hình mặt nạ người
dù đơn giản mà lại đắt nhất, nguy hại nhất
Vài ngày gần đây trên một trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại chuyện doạ sợ những người phụ nữ làm đồng, do một bạn nam đội lên đầu chiếc mũ có hình nhân vật yêu tinh Gollum (nhân vật trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn – pv) nhưng được thể hiện “rất thật” và một bạn khác giữ vai trò ghi lại hình ảnh của “nạn nhân”. 
Bắt đầu bằng những âm thanh ghê rợn khi một “con yêu tinh” đang bò trên đoạn đường ray tàu hoả vắng vẻ. “Con yêu tinh” bắt đầu rình rập trong bụi cây và phát ra những âm thanh ghê rợn rồi bất ngờ lao ra khiến những cô bác nông dân đang mải mê làm đồng sợ hãi tháo chạy. 
Vẻ mặt các cô, bác hoảng sợ cực độ và tiếng gào thét khắp cánh đồng khiến “con yêu tinh” không nhịn nổi cười mà bất ngờ “lộ mặt”. Đây cũng là kết quả mà nhóm thanh niên này nhắm tới. Sau khi phát hiện đây chỉ hiện trò đùa, mấy cô bác tức giận mắng chửi anh chàng chơi trò “ác” này. 
Đoạn video này được chia sẻ nhanh chóng và khiến cư dân mạng “cười ra nước mắt”. Nhưng cũng từ đó, việc săn lùng ráo riết chiếc mặt nạ kiểu như vậy đã gây náo loạn thị trường xuất khẩu. Theo thông tin từ một cosplay-er chuyên nghiệp được biết, mặt nạ dạng này nhìn giống như thật bởi được làm từ silicon, thường được phân biệt gọi là “mặt nạ da người”. 
Nếu có nguồn từ Mỹ, giá những chiếc mặt nạ này chỉ vài trăm nghìn nhưng thường rất khó đặt. Trong khi đó cũng mẫu mặt nạ này làm sẵn có giá từ 1.000 tệ (hơn 3,5 triệu đồng) ở Trung Quốc lại được bán tràn lan trên một số trang mạng. Khi nhập qua Việt Nam thì có giá bán tới vài triệu đồng. 
“Đặc thù của những chiếc mặt nạ dạng này rất mỏng, sờ vào có cảm giác như da người thật, thật tới từng lỗ chân lông. Và nếu muốn, chỉ cần một bức ảnh khuôn mặt người và khoản đặt cọc bằng 50% số tiền phải thanh toán là có thể sở hữu một chiếc mặt nạ theo đúng yêu cầu của khách hàng với mức độ chuẩn xác tới từng milimet” – Hạnh Hoa cho biết.
Có thể nói, mục đích ban đầu của các bạn trẻ tham gia hay có ý định tham gia trò đùa dạng này chỉ là trêu chọc, hù doạ, tìm sự thích thú trên sự sợ hãi và bất ngờ của người khác mà không nghĩ ra rằng hậu quả sẽ khó lường nếu vô tình chọn phải “nạn nhân” là người có thần kinh yếu hay mắc bệnh lý tim mạch,… 
Bên cạnh đó, việc hùa vào trò chơi này là tạo cơ hội cho dòng mặt nạ kia “đổ bộ” vào lãnh thổ nước nhà. Với độ thật mà nhìn qua rất khó phân biệt như vậy sẽ tiềm ẩn nguy cơ chúng có thể bị lợi dụng dùng cho những mục đích xấu…