Giao dịch vàng miếng trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Kết phiên đấu giá sáng nay, 25.700 lượng vàng được bán ra, mức giá sàn chào bán là 42,35 triệu đồng, có thay đổi so với mức giá tham chiếu đặt cọc 42,25 triệu đồng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố chiều qua. Phần lớn trong số 8 đơn vị mua thành công là các ngân hàng thương mại đang có nhu cầu tất toán trước thời hạn 30/6.

[links()] Kết phiên đấu giá sáng nay, 25.700 lượng vàng được bán ra, mức giá sàn chào bán là 42,35 triệu đồng, có thay đổi so với mức giá tham chiếu đặt cọc 42,25 triệu đồng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố chiều qua. Phần lớn trong số 8 đơn vị mua thành công là các ngân hàng thương mại đang có nhu cầu tất toán trước thời hạn 30/6.

Sau 13 phiên đấu thầu, NHNN đã "bơm" ra thị trường 366.400 lượng vàng, tương đương hơn 14 tấn.

So với thị trường ở cùng thời điểm, giá bán vàng của NHNN đưa ra thấp hơn 100.000 - 150.000 đồng.

Như vậy, sau 13 phiên đấu thầu, NHNN đã "bơm" ra thị trường 366.400 lượng vàng, tương đương hơn 14 tấn. Dự kiến tuần tới, NHNN tiếp tục tổ chức 3 phiên đấu thầu vào thứ 3, thứ tư và thứ 6.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kể từ ngày 10/6, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan (bao gồm cả tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán vàng miếng) phải báo cáo NHNN khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng miếng có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên (tương đương trên 7 lượng vàng). Đây là yêu cầu đặt ra tại Luật Phòng chống rửa tiền và Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Cính phủ ban hành.

Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán vàng miếng khi thực hiện giao dịch mua, bán vàng miếng bằng tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng.

Thông tin nhận biết khách hàng phải bao gồm 3 nhóm thông tin sau: thông tin nhận dạng khách hàng; thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; thông tin về mục đích của khách hàng trong mối quan hệ với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng.

T. Hiền

Đọc thêm