Hải Phòng “nói không” với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Hội thảo“Pháp luật về môi trường vì sự phát triển bền vững của TP Hải Phòng”. Do UBND TP Hải Phòng phối hợp với cùng Báo Pháp luật Việt Nam và Chi nhánh VCCI Hải Phòng tổ chức sáng nay, 3.6 đã thành công tốt đẹp.

Hội thảo“Pháp luật về môi trường vì sự phát triển bền vững của TP Hải Phòng”. Do UBND TP Hải Phòng phối hợp với cùng Báo Pháp luật Việt Nam và Chi nhánh VCCI Hải Phòng tổ chức sáng nay, 3.6 đã thành công tốt đẹp.

a
 

Trong quá trình phát triển, Hải Phòng cũng như các đô thị lớn khác đều phải đối mặt với một loạt thách thức như: Tốc độ đô thị hoá nhanh, mật độ dân số đông, giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm khói bụi, rác thải đô thị, rác thải sinh hoạt. Ô nhiễm nguồn nước mặt, suy giảm cạn kiệt nguồn nước ngầm…, Các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu sử dụng công nghệ cũ lạc hậu, tốn năng lượng.

Theo dự báo của các tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế, trong những năm tới, Hải Phòng là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề của sự biến đổi khí hậu.

Bởi vậy, các đại biểu tham gia hội thảo từ Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ TN & MT, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Bộ Công an cùng hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đều nhất trí cao rằng đây chính là cơ hội để các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng cập nhật những thông tin, hệ thống các văn bản pháp quy, quy phạm pháp luật về môi trường.

Hội thảo mở ra cơ hội để doanh nghiệp, các nhà khoa học, các tổ chức tư vấn về môi trường, các cơ quan quản lý  từ Trung ương đến địa phương nhìn nhận, đánh giá các nguyên nhân, phân tích thực trạng vi phạm pháp luật về môi trường, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến khai thác khoáng sản, hoạt động xuất nhập khẩu... trên địa bàn. Cơ sở các dữ liệu đưa ra tại hội thảo là tiền đề để Hải Phòng tìm kiềm các giải pháp phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Theo ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng thì địa phương này đã ban hành Chiến lược Bảo vệ Môi trường đến năm 2020; Chương trình hành động bảo vệ môi trường định hướng đến năm 2020. Tuy nhiên, để kinh tế - xã hội Hải Phòng phát triển thực sự bền vững. Trong thời gian tới,Hải Phòng sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các hành vi làm suy thoái, ảnh hưởng môi trường. Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng đã nhất trí nói “không” đối với những Dự án sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Ở góc độ khác, cộng  đồng doanh nghiệp tham gia hội thảo mong muốn các cơ quan chức năng, các nhà khoa học hỗ trợ đầu tư xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại doanh nghiêp. Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã trao đổi, quán triệt và cùng thống nhất hành động về công tác bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại ghi nhận các tham luận tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Hải Phòng đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tại, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế vì sự phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng.


Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng nhấn mạnh: Bộ Tư pháp với trách nhiệm giúp Chính phủ trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư Pháp cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thành uỷ, UBND TP Hải Phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần đưa Hải Phòng trở thành thành phố thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, gắn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường.

Phương Thanh

Đọc thêm