Hải Phòng: UBND quận “phớt lờ” kết luận của Thanh tra Chính phủ

(PLO) - Từ năm 2009, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ UBND quận Ngô Quyền chỉ trả 50% mức bồi thường khi thu hồi đất với một số hộ dân trên địa bàn phường Đông Khê, quận Ngô Quyền là không đúng luật mà các hộ dân này phải được hưởng 100% tiền đền bù đất.
Hải Phòng:  UBND quận “phớt lờ” kết luận  của Thanh tra Chính phủ
Thế nhưng ông Trần Hữu Xuân – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Ngô Quyền vẫn phớt lờ ý kiến trên đẩy người dân bị thu hồi đất vào vòng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp…
Xem thường kết luận của Thanh tra Chính phủ!
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Năm – Sân bay Cát Bi, năm 2007 UBND quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với các hộ dân thuộc tập thể Cty Thảm len Hàng Kênh trên địa bàn phường Đông Khê, quận Ngô Quyền. Theo quyết định phê duyệt đền bù, GPMB của UBND quận Ngô Quyền, các hộ dân như gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Lũ có nhà ở tại tập thể Cty sử dụng diện tích đất ở vượt hạn mức đất được TP.Hải Phòng quy định chỉ được nhận 50% giá trị đền bù về đất là không đúng luật.
Cụ thể, mặc dù được UBND phường Đông Khê, quận Ngô Quyền giao đất ở trái thẩm quyền nhưng các hộ dân đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993. Căn cứ các quy định của pháp luật, các hộ dân này được bồi thường bằng 100% giá đất ở đối với đất nằm trong hạn mức quy định. TTCP đã đề nghị UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo UBND quận Ngô Quyền xem xét lại việc bồi thường, hỗ trợ về đất theo đúng quy định đối với các trường hợp này. 
Theo phản ánh của các hộ dân, kể từ năm 2009 đến nay họ đã nhiều lần đề nghị ông Trần Hữu Xuân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban đền bù, GPMB quận Ngô Quyền nghiêm túc thực hiện kết luận của TTCP, thực hiện lại việc chi trả đền bù, GPMB cho các hộ dân đúng luật nhưng ông Xuân luôn tìm cách lảng tránh, loanh quanh, không tổ chức tiếp công dân theo luật định. Bức xúc, các hộ gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Lũ vẫn chưa nhận đền bù, tiếp tục khiếu kiện kéo dài từ năm 2009 đến nay. Bà Huyền cho biết: “Nếu ông Xuân coi thường người dân thì cũng có thể lý giải được, nhưng ông Xuân làm sai lại không dám nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai; ông Xuân coi thường pháp luật, coi thường cả kết luận của TTCP thì các cấp lãnh đạo của TP.Hải Phòng phải xem xét trách nhiệm của ông Xuân”.
Đất đang tranh chấp vẫn được cấp giấy chứng nhận 
Liên quan đến vụ việc, mặc dù các hộ dân chưa nhận tiền đền bù, chưa được nhận chỗ ở mới theo quy định của Luật Đất đai nhưng năm 2010 họ đã bị cưỡng chế để chính quyền, Ban Quản lý Dự án Ngã Năm - Sân bay Cát Bi bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp của Dự án trên. 
Trên khu đất cũ của các hộ dân tập thể Thảm len Hàng Kênh hiện được xác định là khu 30A, nằm trên trục chính của Dự án Ngã Năm – Sân bay Cát Bi (con đường hiện đại, đắc địa nhất TP.Hải Phòng - PV). Hiện khu đất này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một tổ chức tín dụng để xây trụ sở. Điều đáng nói, mặc dù cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho DN, xác định là loại đất ở kết hợp thương mại nhưng Sở này vẫn xác định thời hạn sử dụng lâu dài, trái quy định của Luật Đất đai về thời gian sử dụng. 
Mới đây, DN trên đã tổ chức động thổ xây dựng nhưng bị các hộ dân chưa nhận đền bù, chưa nhận đất tái định cư ngăn cản với lý do UBND quận Ngô Quyền và ông Xuân với cương vị Phó Chủ tịch, Trưởng ban đền bù GPMB quận chưa giải quyết triệt để khiếu nại của họ. 
Gần 08 năm nay, các hộ dân bị chính quyền  thu hồi đất phải thuê chỗ ở khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Trao đổi với PLVN, lãnh đạo TP.Hải Phòng cho biết sẽ yêu cầu UBND quận Ngô Quyền khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com