Hiện trường ngổn ngang đất đồi, đá tảng, máy hỏng... tại Thủy điện Rào Trăng 3

(PLVN) - Thủy điện Rào Trăng 3 ngồn ngang đất, đá và máy móc gẫy hỏng. Toàn bộ nhà điều hành và các lán trại kề bên gần như bị vùi lấp. Một số công nhân sử dụng máy xúc cố gắng tìm kiếm đồng nghiệp mất tích...

Hình ảnh tại Thủy điện Rào Trăng 3 do Báo Thừa Thiên Huế, VnExpress ghi lại hôm qua, 14/10, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường:

Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế
Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế 
Những tảng đá to tại hiện trường sạt lở. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế
Những tảng đá to tại hiện trường sạt lở. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế
 
Máy móc phục vụ thi công của công trình thủy điện ngổn ngang sau vụ sạt lở. Ảnh: VnExpress
 Máy móc phục vụ thi công của công trình thủy điện ngổn ngang sau vụ sạt lở. Ảnh: VnExpress
Một số công nhân của thủy điện sử dụng phương tiện tại chỗ, cố gắng tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế
Một số công nhân của thủy điện sử dụng phương tiện tại chỗ, cố gắng tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế
Dùng xe múc để san ủi mặt bằng, tìm kiếm người mất tích. Ảnh: VnExpress.
Dùng xe múc để san ủi mặt bằng, tìm kiếm người mất tích. Ảnh: VnExpress
Dùng flycam quan sát toàn bộ hiện trường. Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế
 Dùng flycam quan sát toàn bộ hiện trường. Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế
Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: VnExpress.
  Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: VnExpress.

Đọc thêm