Sách giáo khoa vào mùa, mã đẹp, giá không nhiều biến động

(PLO)-  Hơn một tuần nữa học sinh cả nước sẽ chuẩn bị bước vào năm học mới 2016 – 2017. Những ngày này các Nhà sách, cửa hàng sách không khí mua sắm trở nên nhộn nhịp khác hẳn những tháng trước.
Sách giáo khoa vào mùa, mã đẹp, giá không nhiều biến động

Một số nhà sách lớn và cửa hàng sách trên địa bàn Hà Nội như: Tiền Phong (Nguyễn Thái Học), Nguyễn Văn Cừ (Xuân Thủy), Tiến Thọ (Láng)… và các cửa hàng sách trên đường Phạm Tuấn Tài, Phạm Văn Đồng, không khí mua sắm tấp nập.

Lượng người mua tăng

Một nhân viên của Nhà sách Nguyễn Văn Cừ cho biết: đợt này sách giáo khoa bán chạy hơn so với những tháng trước, sách giáo khoa trọn bộ mấy ngày trước còn nhiều nhưng đến nay (1/8) chỉ còn trọn bộ lớp 9 và lớp 5.

Các gian hàng tấp nập người mua sắm
Các gian hàng tấp nập người mua sắm

Với tâm lý chung cận ngày khai giảng mới mua sắm đồ dùng học tập cho con như sự động viên tinh thần để con hào hứng bước vào năm học mới, nên số lượng khách hàng đang tăng và các mặt hàng bán cũng tăng.

Giá cả ít biến động

Sách giáo khoa năm nay không có nhiều thay đổi về giá cả so với năm trước. Một bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 có giá khoảng từ 88.000 đồng đến 200.000 đồng/bộ; lớp 6 đến lớp 9 giá khoảng 160.000 - 220.000 đồng/bộ; sách lớp 10 đến 12 giá 235.000 -295.000 đồng/bộ. Sách nâng cao và sách tham khảo cũng không có biến động về giá.

Chị Nga (Đình Thôn, Mỹ Đình) chia sẻ: "Tôi thường hay mua sách cho con ở nhà sách lớn để không phải lăn tăn nhiều về vấn đề sách lậu cũng như giá cả. Mua ở những cửa hàng nhỏ thường hay được giảm giá nhưng tôi dễ mua phải sách in lậu, chữ bị nhòe\ hại mắt trẻ".

Các loại đồ dùng học tập như: Các loại vở viết dành cho các cấp học cũng khá phong phú về màu sắc, chất liệu, nhiều vở chống lóa, chống nhòe mực. Vở có giá dao động từ 4.000 - 11.000 đồng/quyển tùy độ dày, mỏng khác nhau. Sản phẩm vở của những hãng Hồng Hà, Campus, Bãi Bằng... được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Đồ dùng học tập mẫu mã đẹp, bắt mắt thu hút khách mua
Đồ dùng học tập mẫu mã đẹp, bắt mắt thu hút khách mua

Bút viết cũng không thay đổi nhiều về giá cả. Những loại bút thông dụng như bút bi, bút chì có giá 3.000 - 11.000 đồng/ chiếc. Những chiếc gọt bút chì, thước kẻ, đèn học được thiết kế hình ảnh các con vật, nhỏ gọn rất bắt mắt và thu hút nhiều khách mua hàng.

Hàng nội "hút" khách

Do chất lượng tốt, giá cả ổn định, hình thức đẹp và đặc biệt không độc hại khi con cái mình khi sử dụng nên các thiết bị giáo dục, đồ dùng học tập được sản xuất trong nước cũng chiếm số lượng lớn tại các cửa hàng, nhà sách với đầy đủ các chủng loại phong phú của các thương hiệu nổi tiếng như Bến Nghé, Thiên Long, Vĩnh Tiến, Hồng Hà, Bến Nghé … bán rất chạy.

Chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên bán hàng tại nhà sách Tiền Phong cho biết, các bậc phụ huynh rất tin dùng những sản phẩm được sản xuất ở trong nước như Thiên Long, Vĩnh Tiến, Hồng Hà… do sản phẩm chất lượng tốt lại hợp túi tiền.

Bên cạnh những sản phẩm được sản xuất trong nước, một số sản phẩm của Nhật Bản, Thái Lan cũng bán khá chạy.

Đọc thêm