Một Phó Giám đốc Sở Tư pháp yêu nghề

(PLO) - Là một trong những người đi đầu trong công tác xây dựng và phát triển Sở Tư pháp Phú Thọ, ông Vũ Như Dương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phú Thọ luôn là tấm gương sáng cho đồng nghiệp học tập, noi theo.
Chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn
Trong ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ, ông Vũ Như Dương được biết đến là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành và luôn tận tụy với công việc. Trong nhiều năm qua, ông luôn là người cán bộ nhiệt huyết với công việc, là người lãnh đạo gương mẫu.
Mặc dù phải quản lý rất nhiều lĩnh vực hoạt động của ngành như: Văn phòng, Thanh tra, Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Công chứng, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản... nhưng ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được đồng nghiệp và lãnh đạo tin tưởng, đánh giá cao.
Giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và xây dựng hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. 
Đặc biệt, ông tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác PBGDPL; xây dựng và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” trên địa bàn tỉnh…
Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ, ông thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hoạt động kiểm tra đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện công tác của cấp dưới. Góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, phát hiện những bất cập trong hoạt động thực tiễn. Đáng kể nhất là công tác tham mưu cho UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”.
Ông Dương được biết đến là người luôn đi đầu trong mọi hoạt động của tập thể, ông chính là người đưa đội ngũ cán bộ tư pháp của tỉnh Phú Thọ phát triển mạnh mẽ. Ông cũng là người tham mưu cho UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Đề án “Phát triển tổ chức hành nghề công chứng giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020”; về việc thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch triển khai Luật Công chứng và chủ trương xã hội hóa trong hoạt động công chứng...
Từ việc làm của ông Dương, đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 24 công chứng viên đang hành nghề tại 15 tổ chức công chứng. Ngoài cương vị là Phó Giám đốc Sở, ông còn là Đảng ủy viên gương mẫu, Chủ tịch Hội đồng nâng lương, Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật… và ở cương vị nào ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đều được đánh giá cao.
Luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động, ông luôn là tấm gương của ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ về sự nỗ lực không ngừng, luôn cầu thị, tự rèn luyện bản thân, có lối sống giản dị, hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan. 
Hết lòng vì công việc
Làm việc tại Sở Tư pháp Phú Thọ, ông Dương nhận thấy công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ông đã lên kế hoạch chỉ đạo đối với công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tối cáo; đồng thời giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng kéo dài, gây điểm nóng, mất niềm tin trong  nhân dân. 
Từ năm 2010 đến năm 2014, Sở đã tiếp nhận 51 đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo, trong đó đã giải quyết dứt điểm kịp thời, đúng quy định 17/17 đơn thuộc thẩm quyền. Các đơn không thuộc thẩm quyền ông hướng dẫn công dân chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Trong thời gian qua, Sở Tư pháp đã tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh và ngành Tư pháp, kết quả này đã được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh ghi nhận. 
Liên tục trong ba năm liền từ năm 2010 đến năm 2012, Sở Tư pháp Phú Thọ đều nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp. Năm 2013, nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2008-2012. 
Trong năm 2014, Sở Tư pháp Phú Thọ còn đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014. Hai năm liền 2010, 2011, Sở Tư pháp được đón nhận danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.
Hơn nữa, các phòng, đơn vị do ông Vũ Như Dương phụ trách cũng đạt được rất nhiều thành tích đáng nể. Hầu hết các phòng, đơn vị như: Văn phòng, Phòng PBGDPL, Thanh tra, Phòng Công chứng, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản… luôn nhận được rất nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đều mang dấu ấn của ông Vũ Như Dương.
Với lối sống giản dị, gương mẫu, luôn đi đầu trong công việc, trong nhiều năm công tác, luôn cống hiến hết mình cho ngành Tư pháp tỉnh nhà, ông Vũ Như Dương đã nhận được nhiều danh hiệu, Bằng khen từ các cấp. 
Trong các năm từ 2010 đến 2014, ông liên tục được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở. Năm 2010, ông được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; được tặng thường danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2012 ông vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Có được kết quả đáng ghi nhận kể trên là nhờ lòng đam mê, nhiệt huyết với nghề của ông Vũ Như Dương. Sở Tư pháp Phú Thọ luôn là mảnh đất màu mỡ cho người cán bộ này thỏa sức phát huy tài năng.
Chúng tôi tin rằng vị Phó Giám đốc mẫu mực này sẽ trở thành tấm gương khích lệ tinh thần, ý chí phấn đấu cho cán bộ tư pháp tỉnh Phú Thọ noi theo, tiếp tục gắn bó và cống hiến cho ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Đọc thêm