Nét đặc sắc năm nay mới có ở hội Lim

(PLO) - Theo bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND Huyện Tiên Du, hội Lim năm 2016 chưa phải là lễ hội lớn (5 năm 1 lần) nhưng công tác tổ chức lễ hội rất bài bản và có nhiều nét đổi mới.
Nét đặc sắc năm nay mới có ở hội Lim

Hôm nay, 20/2 (13 tháng Giêng), đông đảo người dân và du khách thập phương đã đổ về Bắc Ninh dự hội Lim để nghe các liền anh, liền chị hát câu quan họ giao duyên...

Hội Lim là lễ hội chung của các xã Nội Duệ, Liên Bão và thị trấn Lim thuộc huyện Tiên Du. Đây là lễ hội lớn của vùng, thể hiện sâu nhất văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh của người dân xứ Kinh Bắc. Hội Lim được duy trì trong suốt thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX. Không gian lễ hội lấy đồi Lim làm trung tâm, có chùa Lim – nơi thờ ông Hiếu Trung Hầu – người sáng lập tục hát quan họ. 

Hội Lim thường được kéo dài 3 - 4 ngày (12 - 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm), trong đó ngày 13 là chính hội có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Theo bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND Huyện Tiên Du, hội Lim năm 2016 chưa phải là lễ hội lớn (5 năm 1 lần) nhưng công tác tổ chức lễ hội rất bài bản và có nhiều nét đổi mới.
Thứ nhất, hội Lim năm Bính Thân đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ công an quân sự để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng làm mất an ninh trật tự, kiên quyết ngăn chặn và giải quyết các hiện tượng tệ nạn xã hội, ăn xin tại khu vực lễ hội. Đồng thời có 200 thanh niên tình nguyện tham gia tư vấn, hướng dẫn du khách.
Thứ hai, UBND huyện tự bỏ kinh phí mua nước uống phục vụ du khách tại nhiều điểm dọc các trục đường chính. Chình quyền địa phương cũng phối hợp tập đoàn Viettel phát wifi miễn phí cho du khách, 25.000 lượt người có thể truy cập cùng lúc không xảy ra nghẽn mạch.
Thứ ba, Huyện ủy huyện Tiên Du yêu cầu các nhà hàng, gian hàng kinh doanh buôn bán niêm yết toàn bộ giá bán hàng. Lực lượng công an sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ quanh khu vực hàng quán, sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của du khách. Nếu phát hiện hiện tượng hàng quán "chặt chém", lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý theo đúng cam kết.
Thứ tư, UBND huyện đã bố trí 18 điểm vệ sinh công cộng miễn phí. Trong đó, xây tạm 4 khu vệ sinh trên đồi, 14 khu vệ sinh lưu động tại 4 điểm khác nhau để phục vụ du khách đi chẩy hội.
Thứ năm, UBND huyện đã phối hợp với Phòng thương binh xã hội tổ chức chương trình đưa người lang thang cơ nhỡ về quê, tập kết những người lang thang lại một điểm phục vụ ăn uống đầy đủ cho đến khi Lễ hội kết thúc. Việc làm này thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc “Thương người như thể thương thân” và xóa hình ảnh phản cảm.
Ông Lưu Đắc Hùng - Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy huyện Tiên Du cho biết, ngày 13 tháng Giêng âm lịch là ngày chính hội. Việc tổ chức lễ hội Lim là nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người, quê hương Tiên Du đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Ban ngày, UBND huyện Tiên du đã tổ chức hát giao lưu, hát đối đáp quan họ tại các làn trại quan họ và trên sân khấu chính phục vụ du khách. Đồng thời tổ chức nhiều trò chơi dân gian như đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, tổ tôm, đập niêu… Buổi tối, ban tổ chức lễ hội mở chương trình văn nghệ do Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện biểu diễn để phục vụ du khách.
“Mỗi du khách đến với hội Lim cần tuân thủ theo nội quy, quy định của Ban chỉ đạo lễ hội, cần có ý thức bỏ rác vào thùng và tự giác giữ gìn tài sản cá nhân của mình để tránh tạo cơ hội cho những kẻ xấu” – ông Hùng khuyến cáo du khách.
Một số hình ảnh ghi nhận tại hội Lim năm nay:
Hàng nghìn người trẩy hội Lim.
 Hàng nghìn người trẩy hội Lim.
Du khách lên đồi Lim viếng ông Hiếu Trung Hầu – người sáng lập tục hát quan họ.
 Du khách lên đồi Lim viếng ông Hiếu Trung Hầu – người sáng lập tục hát quan họ.
Cùng tham gia nhiều trò chơi dân gian đặc sắc.
 Cùng tham gia nhiều trò chơi dân gian đặc sắc.
Thưởng thức hát giao lưu quan họ tại các làng hội.
 Thưởng thức hát giao lưu quan họ tại các làng hội.
An ninh trật tự được đảm bảo.
An ninh trật tự được đảm bảo.

Đọc thêm