Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam

(PLVN) - Ngày 11/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, WB sẽ tiếp tục đồng hành với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng các mục tiêu quan trọng và nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng WB và Việt Nam có quan hệ toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; khẳng định hoạt động của WB đã góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Việt Nam trong những năm qua và cảm ơn sự hỗ trợ của WB có nhiều hoạt động hợp tác với các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, WB sẽ tiếp tục đồng hành với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng mục tiêu quan trọng và nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam

Nhấn mạnh Việt Nam có cơ hội phát triển kinh tế mạnh mẽ trong thời gian tới, ông  Ousmane Dione nhận định Việt Nam sẽ có điều kiện để thực hiện hiệu quả, toàn diện hơn công cuộc xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống cho người dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Làm được như vậy, Việt Nam sẽ trở thành hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển và chứng minh được rằng cùng với tăng trưởng, phát triển kinh tế, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu phát triển bao trùm cho mọi người dân.

Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cho rằng, WB không chỉ là ngân hàng cung cấp vốn mà còn có bề dày kinh nghiệm về các lĩnh vực khác nên mong muốn cùng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm với đại biểu Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, đặc biệt về những lĩnh vực như: phát triển thị trường vốn, trong đó có thị trường chứng khoán; việc đầu tư dự án theo hình thức hợp tác công tư PPP; huy động tài chính cho ngành điện, đặc biệt là thu hút nguồn vốn từ tư nhân; phát triển Đồng bằng sông Cửu Long; tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư công...

Đọc thêm