Ngành Thuế Thừa Thiên Huế: 30 năm xây dựng và phát triển

(PLVN) - Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, ngành Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đã vượt qua những khó khăn ban đầu, với nỗ lực không ngừng, ngành Thuế tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, số thu năm sau cao hơn năm trước, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển KT-XH của tỉnh.
Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Suốt 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và cộng đồng DN, ngành Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập vào ngày 21/8/1990, và chính thức đi vào hoạt động từ 01/10/1990. Trong những năm đầu mới thành lập, ngành Thuế tỉnh đã gặp không ít khó khăn, ngành thuế của tỉnh trong giai đoạn này còn rất mới mẻ; cơ sở vật chất và phương tiện làm việc còn thiếu thốn đồng thời số lượng cán bộ thuế có trình độ từ Trung cấp trở lên chỉ chiếm tỷ lệ 26% trong tổng số cán bộ công chức toàn ngành; điều kiện và phương tiện phục vụ làm việc, đời sống của đại bộ phận cán bộ còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý thuế còn khép kín cho nên những thông tin về người nộp thuế mà cơ quan thuế có được mang tính đơn lẻ, không đảm bảo độ chính xác, không đầy đủ; bộ máy quản lý thuế lúc đó vẫn còn nhiều yếu kém; quy trình quản lý thuế còn mang tính thủ công, khép kín, thiếu tính chuyên nghiệp.

Ông Hà Văn Khoa, Cục trưởng Cục Thuế Thừa Thiên Huế, trình bày báo cáo tổng kết Hội nghị. 

Sau nhiều năm kiện toàn củng cố, hệ thống quản lý thuế đã có nhiều bước trưởng thành, lớn mạnh, nguồn thu ngân sách trên địa bàn đã không ngừng tăng lên và đạt được những kết quả tích cực; ngành Thuế Thừa Thiên Huế liên tục hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Những năm đầu thành lập (năm 1990), số thu nội địa trên địa bàn tỉnh chỉ có 26,45 tỷ đồng. Sau 10 năm (năm 2000), số thu đã tăng lên 300,2 tỷ đồng, gấp 11 lần so với năm 1990. Đến năm 2019, thu ngân sách đạt 7.912,53 tỷ đồng, vượt 19,4% dự toán được giao, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng lên hơn 26 lần so với số thu năm 2000.

Năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên tình hình thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn quyết tâm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

 Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuần lễ "Đồng hành cùng người nộp thuế".

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế còn không ngừng thực hiện nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Trong cải cách thể chế quản lý thuế, ngành Thuế đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT). Ngoài ra, ngành Thuế tỉnh luôn đẩy mạnh cải cách công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu tạo thuận lợi cho NNT thực hiện đăng ký, khai thuế, nộp thuế; đồng thời vẫn đảm bảo cơ quan thuế có đầy đủ thông tin quản lý thuế cần thiết về NNT;... Năm 2020, ngành Thuế đã triển khai dịch vụ thuế điện tử (khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử), cơ bản đáp ứng yêu cầu về triển khai Chính phủ điện tử, tạo thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài việc cải cách các nghiệp vụ công tác quản lý thuế, ngành Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế còn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin và hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật, thường xuyên nâng cấp các ứng dụng cung ứng dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử cho cá nhân và DN phù hợp với những thay đổi của chính sách; triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin trong ngành, ngăn chặn các nguy cơ xâm nhập, mất an ninh thông tin, đảm bảo hoạt động ổn định.

 Những năm gần đây, tình hình thu ngân sách trên địa bàn có những chuyển biến tích cực tăng trưởng theo chiều hướng ổn định; các cơ chế, chính sách thuế mới cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế tiếp tục phát huy tác dụng, qua đó tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2019, tổng thu nội địa do ngành thuế thực hiện cả năm là 7.912 tỷ đồng, đạt 119,40% dự toán Pháp lệnh do Bộ Tài chính giao, 119,36% nhiệm vụ HĐND tỉnh giao, và tăng 10,10% so cùng kỳ năm trước. Nếu trừ khoản thu từ cấp quyền sử dụng đất thì đạt 107% dự toán pháp lệnh; 109% nhiệm vụ HĐND tỉnh giao và tăng 8,27% so cùng kỳ năm trước). Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với thời tiết nắng hạn kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cục Thuế thu được 3.855,369 tỷ đồng, đạt 54,45% dự toán pháp lệnh do Bộ Tài chính giao, đạt 54,42% Nghị quyết HĐND tỉnh giao và tăng 7,01% so cùng kỳ năm 2019. Nếu không tính tiền sử dụng đất thì đạt 44,1% dự toán pháp lệnh và bằng 91,35% so cùng kỳ 2019). Ước thu năm 2020 thu được 6.167 tỷ đồng, đạt 87% dự toán pháp lệnh.

Nhằm đảm bảo công tác thu ngân sách thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện quyết liệt các giải pháp như tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn; tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu nợ; triển khai quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân yên tâm, đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ổn định lâu dài cho ngân sách.

Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, ngành Thuế Thừa Thiên Huế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, ngành Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm phát huy sức mạnh tổng hợp, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững. 

Đọc thêm