Nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng nói thế nào về hành động với bé gái trong thang máy?

(PLVN) - Chiều 3/4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký Công văn đề nghị Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP HCM để xác minh thông tin báo chí nêu xung quanh vụ cháu bé tại TP HCM bị sàm sỡ.
Chân dụng nguyên Viện Phó VKSND TP. Đà Nẵng
Chân dụng nguyên Viện Phó VKSND TP. Đà Nẵng

Ngày 2/4, xuất hiện clip miêu tả 1 người đàn ông vào chung thang máy sau đó có hành vi ôm hôn, sờ soạng 1 bé gái. Vụ việc được xác định xảy ra tại chung cư Galaxy 9, quận 4, TP HCM. Clip gây chấn động dư luận. Tối cùng ngày, Công an quận 4 (TP HCM) đã có mặt tại chung cư Galaxy 9 để điều tra, xác minh clip người đàn ông có hành vi sàm sở này. Ban quản lý chung cư cũng tiến hành họp để trao đổi sau khi xuất hiện clip trên. 

Công an do PCT UBND TP. Đà Nẵng ký
Công an do PCT UBND TP. Đà Nẵng ký

Người liên quan đến clip gây phẫn nộ trên mạng xã hội cũng được Cơ quan Công an TP HCM xác nhận tên Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ đường Lê Lợi, quận Hải Châu), nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, vào thăm con ở chung cư nêu trên.

Ông Linh về lại Đà Nẵng từ hôm qua (ngày 2/4). Công an TP HCM cũng chỉ đạo Công an quận 4 khẩn trương, quyết liệt điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng 3/4, ông Linh từ Đà Nẵng di chuyển vào TP HCM để làm việc với CQĐT. 

Ông Nguyễn Phước Toán, Chánh VP Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, Phó viện trưởng Nguyễn Hữu Linh nghỉ hưu theo chế độ sau 33 năm phục vụ và cống hiến cho ngành Kiểm sát nhân dân vào ngày 1/6/2018. “Khi một cán bộ có quyết định nghỉ hưu, họ trở về cuộc sống đời thường. Mọi sinh hoạt Đảng địa phương quản lý, chính quyền quản lý trách nhiệm của công dân”, ông Toán nói.

Trao đổi qua điện thoại với PLVN, ông Linh cho rằng mình chỉ nựng bé gái và từ chối nói thêm về lý do. Cũng lời ông Linh, thời điểm đi trong thang máy, ông không sử dụng bia rượu. Ông đã vào TP HCM lại theo yêu cầu của CQĐT sáng 3/4. Ngôi nhà riêng của ông ở 30 Lê Lợi đóng cửa im ỉm.

Đọc thêm