Án mạng từ chuyện đi vệ sinh không đúng chỗ

(PLO) - Vừa qua, TAND TP HCM tuyên phạt các bị cáo Kim Văn Tiền 18 năm tù, Thạch Ngọc Thảo 5 năm tù (cả hai bị cáo đều SN 1992 tại Trà Vinh) về hành vi giết người. Liên quan đến vụ án này, 7 bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm 6 tháng 3 ngày tới 1 năm 6 tháng 8 ngày tù ( bằng thời gian tạm giam) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 0h30 ngày 20/1/2014, Tiền cùng nhóm bạn ngồi uống bia tại lề đường trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận).

Trong lúc ngồi nhậu, hai người trong nhóm Tiền là Thạch Sa Siênl (21 tuổi) và Thạch Tâm (19 tuổi) đi tiểu gần nơi nhóm của Nguyễn Anh Khoa (đang ngồi uống rượu gần đó) dẫn đến hai bên cự cãi. Thấy vậy, Tiền liền gọi điện cho Thạch Ngọc Thảo (23 tuổi) mượn con dao để giải quyết mâu thuẫn.

Do bực nhóm của Khoa nên khoảng 3h cùng ngày, Thạch Sô Phol (đi cùng nhóm Tiền) cầm vỏ chai bia ném về hướng nhóm Khoa. Tức giận, những người trong nhóm Khoa cầm chai rượu đi qua chỗ nhóm Tiền đang ngồi buộc ai vừa ném chai bia phải đứng dậy xin lỗi. 

Tuy nhiên không ai chịu xin lỗi nên xông vào đánh nhau. Sau đó, Tiền cầm dao đâm Khoa tử vong và gây thương tích cho hai người khác 6% và 9%. Ngoài ra, còn có hai người khác trong nhóm của Khoa bị thương tích từ 3-10% nhưng không xác định được đối tượng. 

Đọc thêm