Bênh anh trai, vác dao đi trả thù

(PLO) - Ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Thông (sinh năm 1980, ngụ ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) 12 năm tù về tội “Giết người” (chưa đạt).
Bị cáo Phan Thành Thông. Ảnh Công lý
Bị cáo Phan Thành Thông. Ảnh Công lý

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ 30 ngày 16/7/2013, Thông được anh trai là Phan Thành Trung gọi điện thông báo mình và hai người con bị  Nguyễn Văn Nhuần, Nguyễn Hồng Phúc và Nguyễn Hồng Tươi đánh.

Nghe vậy, Thông quyết định bắt xe khách đến nhà anh trai để giúp anh giải quyết mâu thuẫn. Lên đến nơi thấy Trung bị thâm tím mặt mũi nên Thông bảo  Phan Văn Hậu (con Trung) đi mua dao rồi đến ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành tìm nhóm của Nhuần đánh trả thù.

Khi đang đi tìm, hai anh em Trung, Thông thấy Nhuần đang đi xe máy nên áp sát chém nhiều nhát gây thương tật 31%. Trung, Hậu bị khởi tố, điều tra. Thông bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã ngày 11/10/2016.

Dù Thông ăn năn hối cải, phạm tội chưa đạt, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại, nhưng vì Thông có tình tiết tăng nặng là có tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm nên HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.

Trước đó, TAND tỉnh này cũng đã xử phạt hai đồng phạm của Thông là Phan Thành Trung 10 năm tù, Phan Văn Hậu 5 năm tù cùng về tội “Giết người”. 

Đọc thêm