Bệnh viện hai lần bị trộm “hỏi thăm”

(PLO) - Tòa án quân sự (TAQS) Khu vực 2, Quân khu 1 vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1992, ở khu 2, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.
Bệnh viện hai lần bị trộm “hỏi thăm”

Theo cáo trạng, rạng sáng 8/1/2017, lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại, Nguyễn Sỹ Toàn đã hai lần “đột nhập” vào khoa Chẩn đoán hình ảnh chức năng và phục hồi chức năng (Bệnh viện Quân y 110, Quân khu 1) trộm cắp tài sản.

Lần đầu, Toàn lấy được 1 đầu DVD trị giá gần 1,5 triệu đồng  của khoa Chẩn đoán hình ảnh chức năng và phục hồi chức năng. Cũng tại Khoa này, sau đó, Toàn còn tiếp tục vào buồng X-Quang răng để lấy đi bộ máy vi tính trị giá hơn 5,5 triệu đồng. Các tài sản trộm được Toàn đem về nhà cất giấu.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP Bắc Ninh đã bắt giữ Toàn, thu hồi các tài sản bị cáo trộm cắp và  và trả lại cho Bệnh viện Quân y 110.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Sỹ Toàn mức án như trên.

Đọc thêm