Cố sát bạn gái vì từ chối 'nối lại tình xưa', gã trai 'đền tội'

(PLVN) - Bạn gái muốn chấm dứt quan hệ tình cảm, Hoàng không đồng ý. Khi thấy người cũ “dửng dưng”, anh ta đã xuống tay sát hại. Cô gái may mắn thoát chết.

Chiều 29/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Quách Quốc Hoàng (SN 1986, ở Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị N.N.H (SN 1990, quê Phú Thọ). Chị H. từng là người yêu của Hoàng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 2/2020, Quách Quốc Hoàng và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau. Đến giữa tháng 7/2020, Hoàng và chị H. nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này, chị H. muốn chấm dứt quan hệ, đường ai nấy đi. Tuy nhiên, Hoàng không đồng ý. 

Hoàng nhiều lần liên lạc với chị H. để nói chuyện, hàn gắn tình cảm nhưng không được đồng ý. Không nản chí, khoảng 15h ngày 29/7/2020, Hoàng điều khiển xe máy đến quán nước nơi chị H. làm thuê tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để nói chuyện hàn gắn tình cảm. Tiếp tục bị cô gái từ chối, Hoàng không đi về ngay mà ngồi lại quán nước.

Quách Quốc Hoàng tại cơ quan điều tra
 Quách Quốc Hoàng tại cơ quan điều tra

Hết giờ làm, chị H lấy xe máy đi về, bỏ mặc Hoàng ngồi ở quán nước. Thấy chị H cương quyết từ chối tình cảm của mình, Hoàng nảy sinh ý định giết chị này.

Theo cáo trạng, Hoàng đã đi mua dao, sau đó đến nhà trọ nơi chị H. ở. Tối cùng ngày, thấy chị H. về phòng, Hoàng dựng xe máy, lấy dao giấu dao vào túi áo ngực, ngồi chờ bên ngoài.

Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, chị H. mở cửa ra ngoài dắt xe máy vào nhà. Hoàng đi bộ về phía chị H, rút dao đâm vào vùng bụng và người chị H.

Chị H cố gắng đỡ và bỏ chạy ra đường. Hoàng đuổi theo phía sau, dùng dao chém cô gái... Kẻ thủ ác chỉ dừng tay khi người dân can ngăn, đưa chị H. đi cấp cứu.

Do được cấp cứu kịp thời nên chị H thoát chết, bị tổn hại 33% sức khỏe.

Chiều 29/1, Hoàng bị TAND TP Hà Nội đựa ra xét xử. Tại tòa, Hoàng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng 14 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm