Khiến 2 người tử vong, tài xế xe nâng lĩnh 15 tháng tù

(PLVN) -Cản trở giao thông đường bộ khiến 2 người tử vong, tài xế xe nâng bị tuyên phạt 15 tháng tù.

Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Định (SN 1990, ở Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Cản trở giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, Định là nhân viên lái xe cẩu cho một công ty đóng trên địa bàn TP Hà Nội. Quá trình làm việc, Định được giao điều khiển xe nâng chuyển hàng là các thiết bị từ khu vực hàng đang để ở vỉa hè vào bãi tập kết của công trường toà nhà Aqua central (số 44, đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).

Khoảng 0h30 phút ngày 28/4/2019, Định điều khiển xe nâng để nâng hạ thiết bị bãi đỗ xe tự động từ trên xe tải xuống vị trí tập kết của công trình. Do kiện hàng dài rộng nên xe nâng đỗ lấn chiếm 2/3 lòng đường Yên Phụ. Tuy nhiên, Định không đặt biển cảnh báo hạn chế tốc độ, không sử dụng đèn, còi cảnh báo nguy hiểm theo quy định mà chỉ cử phụ xe đứng cách xe nâng khoảng 10m, cầm cây que tre dầu buộc túi ni lông để phân luồng cho các xe qua lại. 

Trong quá trình thao tác, đầu xe nâng đã va chạm với xe máy của anh Marck Barry Lockett (SN 1981, quốc tịch Nam Phi, tạm trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chở chị Carly Anne Smith (SN 1984, quốc tịch Nam Phi) đang đi với tốc độ cao chiều từ Yên Phụ đến Trần Nhật Duật. Cú va chạm khiến anh  Marck Barry Lockett và chị Carly Anne Smith ngã ra đường, tử vong. 

Thấy 2 người bị tử vong, Định hoảng sợ, bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Định ra công an đầu thú. 

Bị đưa ra xét xử, Định thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Định 15 tháng tù về tội “Cản trở giao thông đường bộ”. Bởi theo nhận định của HĐXX, trong vụ án này có một phần lỗi của bị hại: lái xe tốc độ cao không nhìn đường gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường cho gia đình bị hại hơn 500 triệu đồng… 

Cộng với bản án cũ 6 tháng tù về tội “Đánh bạc” do TAND quận Cầu Giấy tuyên trước đó, Định phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 21 tháng tù./.

Đọc thêm