Người mất mạng, kẻ đi tù sau màn trêu ghẹo cô gái xinh đẹp tại quán karaoke

(PLVN) - Từ việc trêu ghẹo cô gái xinh đẹp tại quán karaoke, 2 nhóm thanh niên đã lao vào ẩu đả nhau khiến người mất mạng, kẻ đi tù.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 22/2, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thế Đạt (cùng SN 1993, cùng ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Giết người”. 

Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa bị cáo Trần Đình Nam (SN 1994, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) và Triệu Minh Đức (SN 1995, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai) ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo.

Bị hại trong vụ án là anh Lã Hoàng Nam (SN 1989, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo bản án sơ thẩm, khuya 25/2/2019, anh Lã Hoàng Nam, Trần Đình Nam, Triệu Minh Đức cùng vài người bạn khác đến một quán karaoke ở phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm hát. Rạng sáng 26/2/2019, nhóm của anh Hoàng Nam ra về. Khi xuống quầy lễ tân thanh toán tiền, họ gặp nhóm Vũ Quốc Anh (SN 1995, ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) đang chờ lấy phòng hát. Trong nhóm Quốc Anh lúc này có chị Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1996, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thấy cô gái xinh đẹp, Đình Nam đã buông lời “trêu ghẹo”. Bị một người trong nhóm anh Quốc Anh chửi đổng, Đình Nam liền kéo ghế ngồi sát nhóm đối phương. Sau đó, Đình Nam đã nói lại sự việc trên cho người có biệt danh Khoai Sọ và Tùng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) biết chuyện. Nghe xong, Khoai Sọ và Tùng xông vào đánh nhóm anh Quốc Anh.

Bị đánh, nhóm của Quốc Anh cũng đánh lại. Theo hồ sơ vụ án, nhóm của Quốc Anh đã dùng chân tay, gạt tàn và ghế nghênh chiến. Thấy có đánh nhau, quản lý quán karaoke đẩy nhóm Quốc Anh lên tầng và đẩy nhóm Hoàng Nam ra phía bên ngoài quán đồng thời gọi điện báo công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Phúc Tân có mặt để duy trì trật tự và giải tán đám đông. Tuy nhiên, nhóm Hoàng Nam không chịu chấp hành. Theo cáo trạng, đứng ở bên ngoài, nhóm của Hoàng Nam tiếp tục chửi bới nhóm của Quốc Anh và xô đẩy, đạp vào cửa quán karaoke. Thấy vậy, Quốc Anh đã gọi điện cho bạn là Nguyễn Tuấn Anh đến giải cứu. Nhận lời đi đánh nhau, Tuấn Anh mang theo 2 con dao bầu và rủ thêm Phạm Thế Đạt đi cùng.

Đến nơi, Tuấn Anh đã dùng dao đâm vào lưng Hoàng Nam. Bị đâm lén, Hoàng Nam bỏ chạy, Tuấn Anh và Đạt liền đuổi theo nhưng không kịp. Hậu quả, anh Hoàng Nam tử vong sau đó. Gây án xong, nhóm của Tuấn Anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sau đó bị bắt giữ.

Với hành vi nêu trên, Nguyễn Tuấn Anh bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội “Giết người”. Cùng tội danh trên, Phạm Thế Đạt lĩnh 10 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố. 

Sau phiên tòa sơ thẩm, 4 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22/2, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa các bị cáo trên ra xét xử phúc thẩm. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX nhận thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên có phần nghiêm khắc nên chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Theo đó, HĐXX giảm cho bị cáo Nguyễn Tuấn Anh từ chung thân xuống còn 20 năm tù, bị cáo Đạt từ 10 năm xuống còn 8 năm tù. Bị cáo Nam và Đức cùng được giảm xuống còn 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo./.

Đọc thêm