'Phê' ma túy, nghịch tử đâm chết mẹ, làm thương bố

(PLO) - Tại sân vận động huyện Bắc Sơn, TAND tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1989, trú tại thôn Tân Vũ, xã Tân Thành) về tội “Giết người”, Bị hại trong vụ án chính là bố, mẹ đẻ của bị cáo.

Theo cáo trạng, do nghiện ma túy nên Nguyễn Văn Nghĩa thường xuyên mua ma túy về sử dụng. Khoảng 13h30 ngày 5/9/2016 tại nhà ở của mình, trong khi ông Nguyễn Văn Môn (bố đẻ Nghĩa) và bà Lương Thị Tịnh (mẹ đẻ Nghĩa) đang nằm ngủ trưa thì Nghĩa lên cơn nghiện ma túy ảo giác.

Nghĩa đã dùng kéo dài 18cm đâm vào ngực bố ruột làm ông bị tổn hại sức khỏe 2% và đâm vào vùng thái dương đỉnh trái của mẹ ruột, vỡ xương hộp sọ dẫn đến tử vong. 

Đọc thêm