Suýt mất mạng vì nói to, chửi tục trong quán ăn

(PLVN) -  Sau những lời nói to, chửi tục trong quán ăn, anh Việt và Tùng xảy ra xô xát. Sau đó, anh Việt bị anh em Tùng truy sát.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Ngày 29/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Tùng (SN 1991, ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Đình Bách (SN 1995, em trai Tùng), và Nguyễn Viết Trung (SN 1994, ở Sài Sơn) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Tạ Văn Việt (SN 1995, ở Sài Sơn).
Theo cáo trạng, khuya 7/9/2019, Nguyễn Đình Tùng điều khiển ô tô chở Nguyễn Viết Trung và con gái Trung đi ăn khuya. Khi đang ăn uống, họ thấy anh Tạ Văn Việt vào quán. Quá trình ăn uống, Tùng thấy anh Việt nói to, chửi tục, gây mất trật tự nên cầm nửa quả chanh ném vào người anh này. Tùng yêu cầu anh Việt không được chửi tục nữa. 
Bị ném chanh, anh Việt chửi Tùng, sau đó lao vào gây sự, đòi đánh nhau. Thấy to tiếng, khách ở trong quán đã can ngăn hai người. Tuy nhiên, khi thấy Tùng và cha con Trung ra ô tô đi về, anh Việt và bạn đi theo, chặn xe ô tô lại. Anh Việt mở cửa xe chỗ Tùng ngồi rồi chửi, thách xuống đánh nhau. Bên cạnh đó, Việt còn nhổ nước bọt vào người Tùng. Bạn của Việt là Nguyễn Văn Lộc  (SN 1981, ở Sài Sơn) đấm vào vị trí Trung ngồi. Họ được khách của quán can ngăn nên ai về nhà nấy.
Tùng lái xe về nhà. Gặp Nguyễn Đình Bách (em trai Tùng) đang đứng ở cổng nhà, Trung đã kể lại sự việc vừa xảy ra cho Bách nghe. Tùng, Bách và Trung vào bếp lấy dao quay lại quán ăn tìm Việt.
Thấy anh Việt đang đứng sử dụng điện thoại trước cửa quán, Tùng, Bách và Trung cầm dao đi về phía cửa quán. Bách chạy đến chỗ anh Việt vung dao chém vào vùng đầu anh Việt. Bị chém bất ngờ, anh Việt giơ tay lên đỡ, giằng co dao với Bách, bị mũi dao cứa vào vùng cổ, vai và mạn sườn. Tùng cũng chạy đến chém anh Việt. Nạn nhân bỏ chạy ra đường.
Thấy bạn của anh Việt từ quán chạy ra, Trung đứng trước cửa quán giơ dao chỉ vào trong hô: “Chúng mày ra đây tao chém chết”. Do bị Trung đe dọa nên nhóm bạn của anh Việt dừng lại, không dám vào can ngăn. Sau đó, Trung chạy vào trong quán chém 2 nhát vào vai anh Lộc. Chủ quán đã chạy ra can ngăn, đẩy Trung ra ngoài, đóng cửa quán lại. Gây án xong, nhóm của Tùng lên xe đi về nhà. 
Anh Việt bị anh em Tùng chém trọng thương đã được người dân đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 63% sức khỏe. 
Với hành vi nêu trên, Tùng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù, Bách 16 năm tù và Trung 15 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Đọc thêm