Tạm hoãn xét xử vụ “Cố ý gây thương tích” ở Sóc Sơn

(PLO) - Tuy được TAND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tuyên trả tự do ngay sau phiên tòa sơ thẩm nhưng bị cáo Bùi Thị Hiền (SN 1971, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn tiếp tục gửi đơn kháng cáo kêu oan. 
Bị cáo Hiền tại hiện trường vụ án sau khi được trả tự do.
Bị cáo Hiền tại hiện trường vụ án sau khi được trả tự do.

Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày hôm qua (9/11) của TAND TP Hà Nội, do những người tham gia bào chữa cho bị cáo Hiền chưa có đầy đủ thủ tục tham gia tố tụng nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 12h ngày 5/7/2015, Bùi Thị Hiền cho xe ô tô chở gạch đổ ở đầu ngõ, chắn lối đi vào nhà anh Lê Văn Thương (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), anh Thương ra nhặt gạch vứt gọn vào để lấy lối đi thì giữa Hiền và anh Thương xảy ra cãi nhau. Bà Lê Thị Ngân (SN 1947, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là mẹ anh Thương thấy vậy thì từ trong nhà đi ra, trèo lên đống gạch can ngăn. 

Lúc này bà Ngân, anh Thương và Hiền xảy ra xô xát. Bà Ngân đứng lên đống gạch, Hiền đứng dưới cầm tay trái bà Ngân kéo mạnh làm bà Ngân ngã đập phần người bên trái xuống đống gạch. Sau khi sự việc xảy ra, anh Thương đưa bà Ngân đi cấp cứu tại Bệnh viện Sóc Sơn. 

Theo Kết luận giám định pháp y số 460/TTPY ngày 31/8/2015 của Trung tâm Pháp y Hà Nội, bà Ngân tổn hại sức khỏe là 26%. 

Hành vi phạm tội của bị cáo được nhận định là gây tổn hại tới sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an trong khu vực, bị cáo đứng dưới cầm tay trái bà Ngân kéo mạnh làm bà Ngân ngã xuống đống gạch và gây tổn hại sức 26% sức khỏe. Do đó cần mức án phù hợp để kịp thời răn đe giáo dục bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 22/8/2016 của TAND huyện Sóc Sơn (Hà Nội), bị cáo Hiền liên tục kêu oan và cho rằng mình không kéo bà Ngân mà bà Ngân đã lao vào định nắm cổ áo chị nhưng trượt chân rồi tự ngã. Ngoài ra, bị cáo còn khai bị anh Thương đấm vào lưng và cầm gạch đập vào gối. 

Xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên bị cáo không được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Về nhân thân, bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự nên không có tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo chưa ăn năn hối cải, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Hiền 6 tháng 4 ngày tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy được tòa tuyên trả tự do ngay sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hiền vẫn gửi đơn kháng cáo kêu oan.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử phúc thẩm ngày hôm qua (9/11), do những người tham gia bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Hiền chưa có đầy đủ thủ tục tham gia tố tụng nên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào ngày 22/11/2016. 

Đọc thêm